Thứ ba, 11/11/2008, 21:35 GMT+7

7 nhà khai thác di động chia nhau 4 giấy phép 3G

Bộ Thông tin và Truyền thông bắt đầu mở hồ sơ thầu giấy phép 3G, sẽ có 4 đơn vị được chọn trên tổng số 7 doanh nghiệp cung cấp di động. Các đơn vị không trúng tuyển có thể liên doanh hoặc sáp nhập với doanh nghiệp khác để sử dụng chung hạ tầng mạng.

Trao đổi với báo giới sáng nay Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng cho biết, cơ quan này vừa phát hồ sơ thi tuyển giấy phép 3G cho các doanh nghiệp viễn thông. 4 nhóm tiêu chí đặt ra đối với các đơn vị xét chọn là năng lực tài chính - đầu tư; kỹ thuật, nghiệp vụ; năng lực kinh doanh và nguồn nhân lực.

Hội đồng sẽ ban hành công thức chấm điểm. Chúng ta tổ chức thi tuyển theo hình thức doanh nghiệp nào có đề án tốt nhất thì cấp. Bộ là Hội đồng chấm điểm.

Doanh nghiệp sẽ có 10 ngày nghiên cứu hồ sơ xét tuyển và làm các bài tập theo tiêu chí hồ sơ thầu. Nếu có vấn đề gì thắc mắc có thể làm đơn kiến nghị Bộ để được hướng dẫn cụ thể.

Ông Thắng cho hay, 3G có 6 tiêu chuẩn công nghệ khác nhau, và lần thi tuyển này tiến hành với chuẩn WCDMA, với băng tần 1900 - 2200 MHz. Trong tương lai, các doanh nghiệp có thể phát triển mạng 3G ở các băng tần khác. Đợt này sẽ chỉ có 4 giấy phép 3G được cấp nên 7 nhà cung cấp di động tại VN sẽ phải “chọi” nhau qua một lượt thi. Các doanh nghiệp còn lại có thể áp dụng hình thức dùng chung hạ tầng mạng bằng cách liên doanh với nhau hoặc sáp nhập.

Theo quy hoạch tần số của Cục tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông), băng tần dịch vụ 3G chỉ đủ đáp ứng tối đa cho 4 nhà khai thác dịch vụ. Trong khi đó, cả 7 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ di động là MobiFone, VinaPhone, Viettel Mobile, S-Fone, EVN Telecom, HT Mobile và GTel đều có nhu cầu cấp phép và nắm trong tay giấy phép 2G - một trong các điều kiện để được xét duyệt lần này.

Giám đốc Công ty Thông tin di động VMS - MobiFone - Lê Ngọc Minh cho rằng, giấy phép 3G có ý nghĩa như một chứng nhận cho thấy doanh nghiệp đã thực sự đủ mạnh để tiếp nhận công nghệ mới và tiên tiến nhất. Ông Minh cho rằng thị trường thông tin di động Việt Nam trong một hai năm tới vẫn chủ yếu là cuộc cạnh tranh về thị phần, lưu lượng, doanh thu và số lượng khách hàng. Tuy nhiên, từ năm 2010 trở đi, dịch vụ giá trị gia tăng sẽ đóng vai chính trong cạnh tranh và sẽ quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. 3G chính là công nghệ tiên tiến nhất cho phép các nhà khai thác di động triển khai dịch vụ giá trị gia tăng.

Theo ước tính đầu tư một mạng di động 3G thường mất khoảng thời gian 15 năm và sẽ tốn 1,2 - 2 tỷ USD. Do đó, sau khi được cấp phép 3G, các nhà cung cấp di động sẽ phải tập trung phát triển các dịch vụ nội dung thì việc đầu tư mới thực sự hiệu quả.

Hồng Anh

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.2 4,966,400 +1.1 (+4.76%)
          SSI 74.5 3,611,050 -1.5 (-1.97%)
          EIB 22.2 2,414,700 +1.0 (+4.72%)
          REE 45.0 2,269,470 +0.1 (+0.22%)
          VFMVF1 15.0 2,135,760 -0.1 (-0.66%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 25.3 3,967,600 -1.3 (-4.89%)
          ACB 35.5 3,345,800 +1.4 (+4.11%)
          VCG 47.8 3,277,700 -2.6 (-5.16%)
          KBC 61.5 2,248,100 -0.4 (-0.65%)
          SHB 23.9 2,234,000 +0.4 (+1.70%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao