Thứ sáu, 11/7/2008, 15:37 GMT+7

Doanh nghiệp nhà nước làm tốt vai trò bình ổn giá cả

Cuộc họp báo vào 10/7 do Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tổ chức đã chỉ ra vài trò quan trọng của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong việc ổn kinh tế vĩ mô, ổn định tình hình xã hội.

Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực, cho biết trong sau 6 tháng đầu năm đã có 97% các tập đoàn và tổng công ty nhà nước kinh doanh có lãi. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào còn cao, nhất là giá xăng dầu, nhưng nhìn chung các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bình ổn giá cả, góp phần kiềm chế lạm phát, và vẫn đảm bảo tăng trưởng sản xuất kinh doanh.

Trong đó có một số thành tựu như bình ổn giá gạo của tổng công ty Lương thực miền Bắc và miền Nam, giảm cước viễn thông 13-14% của Viettel, hay nỗ lực giảm giá phân đạm 10-15% của Tập đoàn Dầu khí. Những thành tựu và việc làm trên của các doanh nghiệp nhà nước đã góp phần quan trọng trong việc ổn định giá cả cũng như tình hình văn hóa xã hội nói chung.

Theo ông Phạm Viết Muôn, hiện nay Nhà nước chỉ bù lỗ cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Các doanh nghiệp khác phải tự hạch toán, trang trải kinh phí, tìm cách huy động vốn kinh doanh.

Tính đến 31/12/2007, tổng vốn huy động của 76 tập đoàn, tổng công ty nhà nước là 514.465 tỷ đồng, gấp 1,36 lần vốn chủ sở hữu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đánh giá trong điều kiện Nhà nước không cấp thêm vốn điều lệ cho các tập đoàn, tổng công ty thì việc các đơn vị này huy động vốn để kinh doanh là phù hợp và tỷ lệ vốn huy động như trên là hợp lý.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà.
Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ.

Cũng trong cuộc họp, ông Phạm Viết Muôn cho rằng hiện tượng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đầu tư ngoài ngành, dàn trải không quá nghiêm trọng. Tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản là không lớn so với vốn chủ sở hữu, và tài sản của doanh nghiệp.

Hơn nữa, ông Phạm Viết Muôn cho rằng việc chỉ đầu tư vào một lĩnh vực là cứng nhắc. Có điều đầu tư sang lĩnh vực khác phải hiệu quả và vốn đầu tư chủ yếu phải dùng cho lĩnh vực kinh doanh chính.

(Theo Website Chính phủ)

    • HOSE

    • HASTC

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HASTC

    •  
      •  
        •  
        • Thông tin được tài trợ bởi:

        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        • Thông tin được tài trợ bởi:

        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá TC Khối lượngThay đổi
          ABT 23.5 0 0 (0.00%)
          ACL 22.1 0 0 (0.00%)
          AGF 15.3 0 0 (0.00%)
          ALP 8.6 0 0 (0.00%)
          ALT 21.9 0 0 (0.00%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá TCKhối lượngThay đổi
          TPH 10 0 0 (0%)
          TPP 10.3 0 0 (0%)
          TST 12.4 0 0 (0%)
          TV4 12.1 0 0 (0%)
          TXM 9 0 0 (0%)
        •  
KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Ngất trên sàn vàng Sân bay quốc tế bị dột
27 cây xăng gian lận Ôtô húc thủng máy bay
Nghệ thuật móc túi khách Loạn số điện thoại
Lòng tin bị đánh cắp 'Tôi vẫn giàu'
26/10 lại đổi số điện thoại Hàng vạn DN sấp phá sản
 
 
 
DOTHI.NET
Luật 'chơi khó' các nhà đầu tư địa ốc
Luật không thống nhất, chồng chéo, các dự án bất động sản trong quá trình thực thi liên tục phải điều chỉnh, khiến vòng đời dự án lâu, vốn thu chậm. Doanh nghiệp phải lách luật còn người dân vẫn chịu thiệt. >>>
NGƯỜI GIÀU VIỆT NAM