'Lạm phát cả năm khoảng 24-25%'
Lãnh đạo Tổng cục Thống kê cho rằng, nếu giữ được chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng chậm từ nay đến cuối năm, lạm phát cả năm 2008 sẽ dừng lại ở 24-25%. Các chuyên gia cũng cho rằng, nền kinh tế sẽ phải rất nỗ lực để đạt tốc độ tăng trưởng 7% cả năm.
Tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm hôm 1/7, lãnh đạo Tổng cục Thống kê đưa ra 3 kịch bản về tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ nay đến cuối năm.
Theo đó, trong trường hợp thuận lợi nhất, CPI mỗi tháng từ nay đến cuối năm tăng 1%, thì tỷ lệ lạm phát của cả năm nay so với năm 2007 sẽ là 24,75%. Nếu mỗi tháng tăng 1,2%, thì con số của cả năm là 27,25%. Trong trường hợp giá cả tăng 1,5% mỗi tháng, tỷ lệ lạm phát của cả năm sẽ là 29,54%.
"Tuy nhiên, tôi không nghĩ là chỉ số giá sẽ tăng 1,5% mỗi tháng. Với quyết tâm kiềm chế tăng giá của Chính phủ, và nền kinh tế ổn định, tôi cho rằng CPI cả năm sẽ vào khoảng 24-25%", ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục phó Tổng Cục thống kê, nói.
Theo cơ quan thống kê, trong 6 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 18,44%, trong đó tháng 5 có mức tăng cao nhất 3,91% và tháng 6 giảm mạnh xuống còn 2,14%.
 |
| Theo Tổng cục Thống kê, CPI cả năm so với tháng 12/2007 sẽ vào khoảng 24-25%. Ảnh: Hoàng Hà. |
Theo ông Nguyễn Bích Lâm, hiện lương thực - thực phẩm chiếm một tỷ trọng lớn trong chỉ số giá tiêu dùng, ngoài ra là các yếu tố đồ dùng trong gia đình và vật liệu xây dựng. Vì thế, nếu có giải pháp tốt để hạn chế tăng giá lương thực, thực phẩm, thì tốc độ tăng 1% mỗi tháng sẽ là khả thi.
Cũng theo ông Lâm, tốc độ tăng CPI của Việt Nam cũng phụ thuộc khá nhiều vào giá cả các mặt hàng trên thị trường quốc tế, như nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất. Các kịch bản giả định về tốc độ tăng CPI được Tổng Cục thống kê xây dựng trong điều kiện giá dầu thế giới ở mức giá như hiện nay.
Trong một cuộc trao đổi với báo giới gần đây, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Trưởng ban Chính sách vĩ mô Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) nhận xét, CPI hạ nhiệt trong tháng 6 được coi là tín hiệu tích cực do Chính phủ triển khai gói giải pháp chống lạm phát, đặc biệt là giải pháp về lãi suất, tỷ giá.
Lãi suất tăng lên, chi phí vốn đắt hơn, nên doanh nghiệp thắt chặt đầu tư, người dân thắt chặt chi tiêu so với kế hoạch. Những yếu tố này đã góp phần đáng kể vào việc kiềm chế lạm phát.
Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cử 11 đoàn đi kiểm tra việc thực hiện đầu tư cơ bản từ vốn ngân sách và rà soát kế hoạch vốn đầu tư. Các dự án chưa thực sự cần thiết đầu tư được điều chỉnh theo hướng hoặc cắt giảm hẳn vốn và hoãn thực hiện, hoặc sắp xếp lại.
Theo ông Nguyễn Đình Cung, những khó khăn của nền kinh tế không hẳn là xấu mà nó đã góp phần loại trừ yếu tố đầu cơ trong các doanh nghiệp nhập khẩu. Thay vì nhập hàng ào ào, doanh nghiệp phải tính toán thận trọng khi đưa hàng về để phục vụ sản xuất kinh doanh chứ không phải để đầu cơ. Thậm chí có doanh nghiệp phải xuất đi để giải phóng hàng ở cảng. Sức mua ôtô giảm do tăng thuế và khó mua USD cũng góp phần giảm nhập siêu.
"Theo tôi, dấu hiệu này sẽ tiếp tục được duy trì và tình tháng 7 sẽ khả quan hơn nếu Chính phủ đẩy mạnh cắt giảm đầu tư công. Lẽ ra chính sách tài khóa này phải làm mạnh hơn và đúng thời gian hơn để hỗ trợ cho giải pháp tiền tệ và giảm nhập siêu", ông Cung nói. Theo ông, các doanh nghiệp cũng phải có ý thức sống chung với giá xăng dầu cao, chẳng hạn như có biện pháp chuyển đổi sang thiết bị sử dụng ít nhiện liệu để tiết kiệm chi phí.
Ông Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong bối cảnh khó khăn, người dân cũng phải "bấm bụng" để tiết kiệm tiêu dùng hơn vì tiết kiệm nội địa của VN hiện còn khá thấp (bằng 30% GDP). Trong bối cảnh này, tầng lớp có thu nhập cao là những doanh nhân cũng cần thắt chặt chi tiêu cá nhân để thể hiện trách nhiệm và đạo đức xã hội. "Một nghịch lý thời gian qua là trong lúc nền kinh tế đang rất khó khăn nhưng xe ôtô hạng sang nhập giá cả triệu USD nhập về bán hết veo là điều cần suy nghĩ", ông Cung nói.
Theo Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế đạt 6,5%. Dự kiến với mục tiêu tăng trưởng cả năm 7%, trong 2 quý sau, nền kinh tế sẽ phải tăng tốc hơn, và đạt 7,4%.
Trong 2 quý đầu năm, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 6,5%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng giảm tốc nhanh nhất, 7%, so với mức 9,88% của năm 2007. Khu vực dịch vụ cũng giảm từ 8,4% xuống 7,6%. Riêng khu vực 1 là nông - lâm - thủy sản tăng tốc so với năm 2007, từ 2,9% lên 3,04%. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, từ nay đến cuối năm, nông-lâm-thủy sản và dịch vụ sẽ là những khu vực được ưu tiên tập trung vốn cho đầu tư.
Trao đổi với báo giới mới đây, ông Sandy Flockhart, Tổng giám đốc HSBC tại châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng, trong 6 tháng đầu năm, số liệu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam cao, cộng với đặc điểm dân số trẻ và nền kinh tế có tính cạnh tranh, nên nhiều nhà đầu tư vẫn coi Việt Nam là nơi tốt để rót vốn. "Tất nhiên, khi mở rộng cửa nền kinh tế hơn thì sẽ có những biến động, song nhìn chung Việt Nam vẫn là nơi hấp dẫn bởi các giá trị nội tại không thay đổi", ông Flockhart nói.
Cũng theo ông Flockhart, không có "cẩm nang" để áp dụng cho điều kiện của từng nền kinh tế, mà thường các chính phủ sẽ tùy theo tình hình trong nước và quốc tế để điều hành. "Theo tôi, điều quan trọng là Chính phủ Việt Nam đã nhìn thấy các vấn đề của nền kinh tế và rất quyết tâm trong điều hành", ông Flockhart nói.
Ngọc Châu - Hồng Anh