Thứ tư, 13/2/2008, 02:13 GMT+7

Chính phủ yêu cầu công bố lộ trình giảm thuế ôtô

Chính phủ vừa có văn bản về việc triển khai chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô đến năm 2010, theo đó Bộ Tài chính phải công bố lộ trình giảm thuế đối với phụ tùng và ôtô nguyên chiếc.
> Ôtô nhập khẩu về gấp đôi năm ngoái / Giới buôn xe cũ lo hết cửa làm ăn / Chính phủ yêu cầu xem lại thuế nhập khẩu ôtô / Doanh nghiệp ôtô bất mãn với Bộ Tài chính

Lộ trình giảm thuế đối với xe nguyên chiếc và phụ tùng ôtô nhập khẩu sẽ được xây dựng căn cứ vào cam kết WTO, CEPT/AFTA. Cũng theo yêu cầu của Chính phủ, các dự án sản xuất, chế tạo phụ tùng trong nước như động cơ, hộp số, cụm truyền động... sẽ được hỗ trợ.

Cũng trong văn bản mới này, Chính phủ giao cho Bộ Công Thương theo dõi, kiểm tra tình hình đầu tư, lắp ráp, sản xuất ôtô và phụ tùng của các doanh nghiệp theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010 vừa được được duyệt.

Hồi cuối tháng 12/2007, Chính phủ từng yêu cầu Bộ Tài chính, Công Thương rà soát thuế nhập khẩu đối với ôtô, xe máy.  

Trong năm trước, Bộ Tài chính đã 3 lần điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu ôtô, từ 90% xuống còn 60%. Các liên doanh trong nước phản ứng dữ dội.

Nhiều xe siêu sang về VN trong năm 2007. Ảnh: H.T.

Tại cuộc họp giữa Liên bộ Tài chính - Công Thương - Giao thông Vận tải với doanh nghiệp hồi cuối tháng 10/2007, các nhà sản xuất trong nước thi nhau "đổ tội" cho Bộ Tài chính rằng đã sử dụng chính sách thuế can thiệp quá sâu vào thị trường trong nước. Có doanh nghiệp còn cho rằng việc thị trường ôtô "luẩn quẩn" chỉ là tại chính sách thuế.

Trao đổi với VnExpress sáng nay, một quan chức Bộ Tài chính thừa nhận, năm 2007, Bộ Tài chính đã quá "sốt sắng" trước sự phát triển quá ì ạch của thị trường ôtô trong nước, nên khuyến khích xe nhập khẩu bằng cách hạ thuế. "Tuy nhiên, nếu nói chúng tôi lạm quyền là không đúng. Cam kết về thuế theo WTO đã được chúng tôi đóng thành quyển và phát hành, như vậy có thể nói lộ trình giảm thuế đã rõ ràng. Chưa kể, bản thân Bộ Tài chính mỗi lần điều chỉnh thuế đều gửi công văn xin ý kiến các đơn vị có liên quan, không thể nói là thiếu minh bạch", vị quan chức này nhấn mạnh.

Theo ông, thuế hiện hành căn cứ vào quy hoạch chiến lược phát triển ngành ôtô VN và các cam kết quốc tế. Nếu xét theo cam kết WTO và CEPT/AFTA thì thuế nhập khẩu đối với mặt hàng ôtô chỉ có thể giảm chứ không thể tăng, vấn đề còn lại là thời điểm nào thì áp dụng mà thôi.

Dù lo ngại xe nhập khẩu sẽ tràn ngập, nhưng thực tế trong năm qua các doanh nghiệp trong nước đã tiêu thụ hơn 80.000 ôtô, cao nhất từ trước đến nay. Còn theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2007, cả nước nhập khẩu 28.000 ôtô nguyên chiếc, bằng 2,3 lần số xe nhập trong năm 2006. Trong đó, chỉ tính riêng tháng 12/2007 đã có tới 5.000 ôtô nguyên chiếc về thị trường, giá trị 73 triệu USD. Đây cũng là con số cao kỷ lục.

Hồng Anh

 
Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          EIB 26.4 2,969,940 -0.6 (-2.22%)
          STB 27.8 2,431,840 -1.2 (-4.14%)
          MCG 54.0 2,075,290 -2.5 (-4.42%)
          SSI 85.0 1,794,680 -3.5 (-3.95%)
          REE 47.6 1,195,730 -2.4 (-4.80%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          VCG 56.5 1,915,200 -4.2 (-6.92%)
          ACB 41.6 1,114,100 -1.7 (-3.93%)
          SHB 27.4 1,095,400 -2 (-6.80%)
          KLS 31.2 1,059,600 -2.3 (-6.87%)
          KBC 70.6 922,700 -5.2 (-6.86%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao