Thứ hai, 5/11/2007, 07:06 GMT+7

Mỹ sẽ không hạn chế hàng xuất khẩu của Việt Nam

Kết thúc chuyến thăm Hà Nội, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Carlos M. Gutierrez phát đi thông điệp, doanh nghiệp nước này sẽ tăng tiếp cận thị trường Việt Nam và không hạn chế xuất khẩu của doanh nghiệp Việt. Theo ông, thương mại 2 chiều có thể đạt 12 tỷ USD trong thời gian tới.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Carlos M. Gutierrez. Ảnh: P.V.

- Mỹ đang nhập siêu từ Việt Nam. Theo ông, doanh nghiệp Mỹ có thể làm gì để thay đổi tình hình này?

- Mỹ đang chịu thâm hụt mậu dịch với Việt Nam, hàng hóa được nhập khẩu từ nước các bạn nhiều hơn là chúng tôi xuất khẩu. Cách tiếp cận của chúng tôi trong việc này là doanh nghiệp Mỹ sẽ tăng cường tiếp cận thị trường Việt Nam, xuất khẩu càng nhiều càng tốt, trong khi vẫn không hạn chế nhập khẩu. 

Chúng tôi chưa đưa ra con số cụ thể về mục tiêu xuất khẩu, nhưng trong vòng 6 năm qua, thương mại 2 chiều đã tăng hơn 6 lần, hiện đạt khoảng 9,7 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng trên 8% của Việt Nam, chúng tôi tin rằng con số còn có thể tăng hơn nữa, có thể là 12 tỷ USD và hơn thế.  

- Một số doanh nghiệp nước ngoài lo lắng về môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Các doanh nghiệp trong phái đoàn của ông đánh giá thế nào về việc này?

- Tại bất kỳ nền kinh mới mở cửa nào cũng có những vấn đề về môi trường kinh doanh. Việt Nam đã có nhiều thay đổi trong 20 năm qua, gây ngạc nhiên đối với các doanh nghiệp Mỹ. Nếu nhìn vào tăng trưởng kinh tế thì có thể nói đây là một hiện tượng. Hai nước mới ký hiệp định song phương 6 năm nay và sẽ cùng giải quyết các vướng mắc.  

Tháp tùng ông Gutierrez trong chuyến thăm cấp Bộ trưởng nội các đầu tiên của Mỹ tới Việt Nam là 22 doanh nghiệp, trong đó có đại diện nhiều hãng lớn như tập đoàn khách sạn Marriott, ALCOA Inc., Northwest Airlines, công ty năng lượng AES...

Phần lớn các doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực chế tạo, sản xuất, hàng không, du lịch, khách sạn, phát triển hạ tầng, như xây dựng cầu cảng, đường sá, giao thông vận tải.

Vẫn còn nhiều thách thức đối với thu hút đầu tư, như Việt Nam cần nỗ lực hơn để hấp thụ nguồn vốn. Vấn đề các doanh nghiệp nêu ra là mọi thủ tục cần nhanh hơn, khi họ muốn đầu tư, thì mọi thứ không nhanh như họ muốn.

- Khi nào Mỹ sẽ dỡ bỏ cơ chế giám sát đặc biệt đối với hàng dệt may Việt Nam?

- Cơ chế giám sát hàng dệt may Việt Nam được thực hiện theo yêu cầu của Quốc hội Mỹ, do khi đó chúng tôi lo ngại hàng nhập khẩu từ Việt Nam sẽ tăng mạnh, gây tổn thất tới nền công nghiệp dệt may của Mỹ. Chúng tôi sẽ thực hiện cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ hiện nay của Tổng thống Bush, tức là khoảng 13-14 tháng nữa.  

Điều đáng mừng là đến nay không có con số nào cho thấy Việt Nam bán phá giá, ảnh hưởng tới nền công nghiệp dệt may của Mỹ, dù xuất khẩu của ngành này vào Mỹ đã tăng 20-30%.

Ngọc Châu ghi 

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.2 4,966,400 +1.1 (+4.76%)
          SSI 74.5 3,611,050 -1.5 (-1.97%)
          EIB 22.2 2,414,700 +1.0 (+4.72%)
          REE 45.0 2,269,470 +0.1 (+0.22%)
          VFMVF1 15.0 2,135,760 -0.1 (-0.66%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 25.3 3,967,600 -1.3 (-4.89%)
          ACB 35.5 3,345,800 +1.4 (+4.11%)
          VCG 47.8 3,277,700 -2.6 (-5.16%)
          KBC 61.5 2,248,100 -0.4 (-0.65%)
          SHB 23.9 2,234,000 +0.4 (+1.70%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao