Thứ ba, 14/8/2007, 12:09 GMT+7

'Lạm phát sẽ không vượt 2 con số'

Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN - Nguyễn Đồng Tiến, chỉ số giá tiêu dùng đang ở mức cao song với sự can thiệp kịp thời của Chính phủ, lạm phát sẽ giữ ở mức thấp hơn tốc độ tăng trưởng.
>Chính phủ đồng ý giảm giá xăng \ Giảm thuế để kìm giá

Tại buổi họp báo Chính phủ hôm qua (13/8), ông Tiến cho hay, 7 tháng đầu năm, luồng vốn ngoại tệ tăng mạnh là cơ hội để VN tăng thêm tiềm lực về dự trữ ngoại hối. Bên cạnh đó, thị trường tiền tệ vẫn tương đối ổn định.

Bên cạnh các biện pháp cắt giảm thuế của Bộ Tài chính, ổn định thị trường, chống gian lận thương mại của Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước VN cũng thực hiện một loạt các biện pháp để kiểm soát lạm phát, như giữ ổn định lãi suất chủ đạo, thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc bán tín phiếu, rút tiền từ lưu thông về gấp 7,8 lần so với cùng kỳ năm 2006 để bảo đảm trung hòa với lượng cung tiền ra lưu thông cao gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Tiến, chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm, có ngày Ngân hàng Nhà nước VN phải mua vào 500-600 triệu USD trong khi kế hoạch đặt cho cả năm 4 tỷ USD. Đến thời điểm hiện tại đã có 82% lượng tiền được rút về để mua ngoại tệ, việc làm này đã hạn chế đáng kể sức ép lên tiền VND. "Tôi có thể đánh cược rằng, với tất cả các biện pháp mà Chính phủ đưa ra, lạm phát khó có khả năng ở mức 2 con số", ông Tiến nói như đinh đóng cột.

Mua hàng trong siêu thị. Ảnh: Hoàng Hà.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cũng cho rằng, thị trường giá cả đang có nhiều tín hiệu khả quan, nhiều mặt hàng đang dần hạ nhiệt. Theo vị quan chức này nếu xét về tổng thể, 7 tháng qua, chỉ số CPI vẫn thấp hơn tốc độ tăng trường và không có đột biến nào xảy ra. "Với tất cả các biện pháp mạnh mà Chính phủ và các bộ ngành đang nỗ lực thực hiện. Tôi tin, các chỉ tiêu về CPI, GDP... vẫn được giữ vững", ông Hà nói.

'Nguy cơ tăng giá vẫn còn'

Đó là nhận xét chung của một số chuyên gia kinh tế trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào đang tăng mạnh, thị trường hàng hóa chuẩn bị bước vào những tháng cao điểm cuối năm. Theo dự báo của Ban Vật giá TP HCM, giá cả tháng 8 của nhiều mặt hàng tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng so với tháng 7. Trao đổi với VnExpress, Trưởng ban vật giá TP HCM Nguyễn Vĩnh Hùng không giấu nổi lo lắng: "Năm nay chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động một cách khác thường, cùng kỳ năm ngoái chỉ tăng khoảng 0,3%".

Ông cho hay chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 TP HCM đã tăng gần 1% so với tháng 6. Trong đó ngành may mặc, giày dép, mũ nón tăng cao nhất, 1,67%. Hàng hóa dịch vụ xếp thứ nhì với mức điều chỉnh lên gần 0,6%. Ăn uống cũng là ngành hàng có giá cả tăng cao, trong đó lương thực tăng 1% còn thực phẩm lên đến 2% so với tháng trước.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, ngoài yếu tố nguyên liệu thế giới nóng, lạm phát tăng cao là nguyên nhân chính làm cho giá cả thị trường biến động. 6 tháng đầu năm, lạm phát ở mức 5,2% trong khi mục tiêu Chính phủ là không để vượt 6%. Ông Trần Du Lịch, Viện trưởng Kinh tế TP HCM nói, tình hình biến động giá cả thị trường hiện nay là dấu hiệu khó thể giữ được CPI tăng trưởng thấp hơn GDP (8,2-8,5%) như chỉ tiêu đề ra.

Giá các mặt hàng tăng cao, hơn ai hết, người tiêu dùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Bà Nguyễn Thị Hạnh, ở số 60 Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM than thở: "Tôi có cảm giác đồng tiền ngày càng mất giá vì mỗi tuần đi chợ lại thấy giá cả tăng thêm. Mấy ngày nay, tôi phải chi thêm gần 30.000 đồng cho một lần đi chợ".

Khảo sát của VnExpress tại chợ Bến Thành ngày 13/8 cũng cho thấy, nếu cá điêu hồng trước đây khoảng 22.000-24.000 đồng/kg, thì nay đã tăng thêm 10.000 đồng/kg. Thịt gà cũng tăng 15.000 đồng/kg, ở mức 60.000 đồng/kg. Rau củ cũng tăng 2.000-4.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối thủy sản Chánh Hưng, quận 8, lượng hàng về mỗi đêm giảm 5 tấn, ở mức 465 tấn/ngày. Cả tôm sú, ghẹ, điêu hồng đều giảm lượng và tăng giá. Theo Ban Quản lý chợ, bão khiến biển động, ngư dân không ra khơi được nên lượng hàng khan hiếm, giá cả tăng cao. Trong khi đó dịch bệnh lợn tai xanh, cúm gia cầm khiến nhiều người tiêu dùng đổ xô ăn hải sản thay thế, thị trường càng hút hàng hơn.  

Phan Hồng Anh

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.2 4,966,400 +1.1 (+4.76%)
          SSI 74.5 3,611,050 -1.5 (-1.97%)
          EIB 22.2 2,414,700 +1.0 (+4.72%)
          REE 45.0 2,269,470 +0.1 (+0.22%)
          VFMVF1 15.0 2,135,760 -0.1 (-0.66%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 25.3 3,967,600 -1.3 (-4.89%)
          ACB 35.5 3,345,800 +1.4 (+4.11%)
          VCG 47.8 3,277,700 -2.6 (-5.16%)
          KBC 61.5 2,248,100 -0.4 (-0.65%)
          SHB 23.9 2,234,000 +0.4 (+1.70%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao