Thứ năm, 28/6/2007, 01:38 GMT+7

'Giá cả sẽ còn tiếp tục tăng'

Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Quản lý giá, Bộ Tài chính, cho rằng, giá cả sắp tới sẽ có nhiều biến động. Nếu các bộ ngành không có giải pháp mạnh và kịp thời, khả năng chỉ số giá tiêu dùng năm 2007 khó có thể kiềm chế dưới mức 6%.
> Lạm phát sắp vượt tầm kiểm soát

Ông Nguyễn Tiến Thỏa. Ảnh: Người Lao Động.
- Nhiều chuyên gia nhận định giá nhiều mặt hàng tăng cao là do việc định hướng trong quản lý và thanh tra giá chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan chức năng, trong khi doanh nghiệp lại có xu hướng tăng giá đón đầu?

- Theo tôi, hai nguyên nhân không lượng được là tâm lý và lợi dụng một số mặt hàng thiết yếu tăng để “té nước theo mưa” của một số doanh nghiệp chỉ là hiện tượng. Có hiện tượng này nhưng điều đó không phải cốt lõi của vấn đề. Tôi cho rằng có 3 nguyên nhân khiến giá tăng đột biến.

Thứ nhất là nhân tố về cầu hàng hóa dịch vụ so với cùng kỳ năm 2006, giá các hàng hóa nhập khẩu tăng khá mạnh như thép thành phẩm tăng 15%, phôi thép tăng 24,41%, chất dẻo nguyên liệu tăng hơn 12%, sợi các loại tăng 10%...

Thứ hai thuộc về chính sách điều hành. Từ đầu năm 2007, Nhà nước chủ động thực hiện lộ trình tăng giá đối với một số vật tư đầu vào cơ bản của nền kinh tế như điện (từ ngày 1/1 tăng bình quân lên 7,6%), than (tăng 20%), xi măng, giấy, phân bón lên 10%, xăng trong tháng 3 tăng 8,9%; tháng 5 tăng 7,2%...

Thứ ba là yếu tố tiền tệ và đây mới là bản chất của vấn đề, vì tổng thanh toán tiền tệ năm nay cao hơn năm ngoái rất nhiều. Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào làm tăng cung ngoại tệ gây sức ép tăng giá đồng Việt Nam, đồng thời góp phần tăng tổng phương diện thanh toán của nền kinh tế.

- Dù giá cả đã được niêm yết nhưng vì khâu kiểm tra, thanh tra kém nên tình trạng doanh nghiệp tăng giá “té nước theo mưa” vẫn cứ xảy ra?

- Hiện tượng niêm yết giá để đối phó khi có đoàn đi kiểm tra và niêm yết với giá “trời ơi đất hỡi” là có thật. Nhưng tôi cho rằng trong xu thế xã hội hiện đại, tất cả các chợ đều có niêm yết giá vì đây là điều cơ bản của nền thương nghiệp văn minh. Có thể còn một số gian lận trong niêm yết giá nhưng việc này chỉ tồn tại ở các cửa hàng nhỏ, còn đại đa số các cửa hàng lớn, các trung tâm thương mại, siêu thị đã thực hiện rất nghiêm chỉnh...

- Thực tế, chỉ số giá tháng 6 đã tăng gần gấp đôi dự báo. Nếu không có biện pháp mạnh thì khó có thể kìm giữ được?

- Tất cả các bộ ngành sẽ phải “ra quân” kiểm soát thị trường. Bộ Thương mại cùng Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành khác tăng cường chống gian lận thương mại, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật Nhà nước về giá như niêm yết, giá hàng hóa và chất lượng hàng hóa...

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ theo dõi chặt tác động của việc tăng dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi VNĐ và tiền gửi bằng ngoại tệ để có biện pháp xử lý thích hợp. Ngân hàng Nhà nước sẽ đẩy mạnh kiểm soát mức tăng tổng phương diện thanh toán, giữ ổn định tỷ giá và các lãi suất chủ đạo của ngân hàng (lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu)...

- Nhiều chuyên gia e ngại với tốc độ tăng phi mã như hiện nay có thể khó kìm giữ được chỉ số giá theo chỉ tiêu Quốc hội đề ra?

- Nếu tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra thì chỉ số giá tiêu dùng có thể kiểm soát tăng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Dự kiến chỉ số giá tiêu dùng năm nay sẽ tăng khoảng 7,5%.

(Theo Người Lao Động)

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.2 4,966,400 +1.1 (+4.76%)
          SSI 74.5 3,611,050 -1.5 (-1.97%)
          EIB 22.2 2,414,700 +1.0 (+4.72%)
          REE 45.0 2,269,470 +0.1 (+0.22%)
          VFMVF1 15.0 2,135,760 -0.1 (-0.66%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 25.3 3,967,600 -1.3 (-4.89%)
          ACB 35.5 3,345,800 +1.4 (+4.11%)
          VCG 47.8 3,277,700 -2.6 (-5.16%)
          KBC 61.5 2,248,100 -0.4 (-0.65%)
          SHB 23.9 2,234,000 +0.4 (+1.70%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao