Thứ sáu, 15/6/2007, 02:02 GMT+7

Có thể rút bớt quyền của doanh nghiệp xăng dầu 

Doanh nghiệp được quyền định giá bán lẻ cho các đại lý nằm trong hệ thống phân phối của mình theo thị trường song không được lợi dụng quyền hạn để liên minh tăng giá, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.
>Tăng giá xăng hơi vội vàng \ Người dân được giám sát việc nhập khẩu xăng

Chiều nay, lãnh đạo hai bộ Thương mại - Tài chính có buổi làm việc với các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối để tổng kết và rút kinh nghiệm sau gần một tháng trao quyền định giá cho doanh nghiệp, đồng thời thống nhất quy chế quản lý và cách thức ban hành các phương án giá mới. Trong trường hợp cần thiết sẽ xem xét rút bớt quyền hạn của doanh nghiệp nhằm đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các bên doanh nghiệp - Nhà nước và người tiêu dùng.

Theo quy chế điều hành giá bán do Bộ Tài chính vừa ban hành, các doanh nghiệp được tự quy định giá bán theo cơ chế giá thị trường, song trước khi quyết định phải có trách nhiệm đăng ký với Liên bộ Thương mại - Tài chính.

11.800 đồng cho 1 lít xăng A92. Ảnh: Hoàng Hà.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải chấp hành các biện pháp bình ổn giá khi thị trường có những biến động bất thường. Trong trường hợp phát hiện đơn vị nào đăng ký giá bán không hợp lý, Liên bộ sẽ tiến hành kiểm tra các yếu tố hình thành giá để yêu cầu doanh nghiệp tính toán lại.

Theo một thành viên trong Tổ giám sát liên ngành về giá xăng, kể từ khi được trao quyền định giá, các doanh nghiệp liên tục kêu lỗ và đòi tăng giá bán. Trong khi đó, tâm lý người dân chưa ổn định, thị trường có nhiều biến động, nếu cứ "chiều" theo ý muốn của doanh nghiệp để tăng giá bán thì sẽ rất khó kiểm soát giá một số mặt hàng khác. Chính vì thế, Bộ Tài chính liên tục phải giảm thuế từ 15% xuống 10%, 5% và hiện chỉ còn 0%. "Thế nhưng ngay cả khi giảm thuế rồi thì theo báo cáo của các doanh nghiệp, số tiền mà họ phải chịu lỗ vẫn lên đến vài tỷ đồng một tháng. Tất nhiên, lỗ là có song đây cũng là tình cảnh chung của tất cả các doanh nghiệp khi giá xăng dầu thế giới biến động", ông nói.

Hồng Anh

 

    • HOSE

    • HASTC

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HASTC

    •  
      •  
        •  
        • Thông tin được tài trợ bởi:

        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        • Thông tin được tài trợ bởi:

        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá TC Khối lượngThay đổi
          STB 19.8 1,471,240 -0.1 (-0.51%)
          SJS 51.5 469,420 -2.5 (-4.85%)
          SSI 29.3 452,450 -0.1 (-0.34%)
          VFMVF1 7.7 320,920 -0.2 (-2.60%)
          DPM 35.1 273,540 0.0 (0.00%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá TCKhối lượngThay đổi
          VCG 15.5 1,303,800 +1 (+6.45%)
          ACB 40.9 1,193,700 -0.1 (-0.24%)
          KLS 14.9 554,400 +0.2 (+1.34%)
          KKC 18 542,400 +1.2 (+6.67%)
          PVI 25.3 314,300 +0.8 (+3.16%)
        •  
KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Ngất trên sàn vàng Sân bay quốc tế bị dột
27 cây xăng gian lận Ôtô húc thủng máy bay
Nghệ thuật móc túi khách Loạn số điện thoại
Lòng tin bị đánh cắp 'Tôi vẫn giàu'
26/10 lại đổi số điện thoại Hàng vạn DN sấp phá sản
 
 
 
DOTHI.NET
Luật 'chơi khó' các nhà đầu tư địa ốc
Luật không thống nhất, chồng chéo, các dự án bất động sản trong quá trình thực thi liên tục phải điều chỉnh, khiến vòng đời dự án lâu, vốn thu chậm. Doanh nghiệp phải lách luật còn người dân vẫn chịu thiệt. >>>
NGƯỜI GIÀU VIỆT NAM