Thứ sáu, 6/4/2007, 04:40 GMT+7

Chuẩn bị thả nổi giá xăng theo thị trường

Theo Nghị định do Chính phủ vừa ký ban hành sáng 6/4, các doanh nghiệp được quyền thực hiện ngay giá bán xăng theo cơ chế thị trường dựa trên cơ sở giá thế giới, thuế nhập khẩu và các chi phí. Quyết định này làm phương án tăng thêm 500 đồng/lít xăng, dự kiến áp dụng hôm nay, bị đình hoãn.

Xăng A92 giá 10.500 đồng/lít.
Ảnh: Hoàng Hà.

Các mức giá bán đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và lợi nhuận hợp lý để tái đầu tư, phát triển sản xuất và các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Quy định này được áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu và các thương nhân sản xuất chế biến xăng dầu, theo nguyên tắc giá bán phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Nghị định mới này sẽ thay thế toàn bộ quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu được ban hành theo Quyết định 187 ngày 15/9/2003 của Chính phủ. Theo quy định cũ doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phải có hệ thống đại lý thì mới được phép kinh doanh. Ngoài ra, doanh nghiệp được tự quyết định giá bán trên cơ sở giá định hướng của Nhà nước cộng với biên độ 10% đối với xăng các loại, 5% các mặt hàng khác (đối với các địa bàn xa cảng tiếp nhận, được cộng thêm 2%). Tuy nhiên, thời điểm nào điều chỉnh giá bán, mức tăng là bao nhiêu... sẽ do Liên bộ Tài chính - Thương mại cân nhắc dựa trên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và biến động của thị trường dầu lửa thế giới. 

Quyết định trao quyền định giá bán cho doanh nghiệp mà Chính phủ ban hành sáng nay khiến dự định tăng giá bán lẻ xăng dầu thêm 500 đồng/lít đồng thời giảm thuế nhập khẩu từ 10% xuống 5% của Liên bộ Tài chính - Thương mại bị đình hoãn. Một quan chức của Bộ Tài chính cho biết các phương án điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước đã được hai bộ thống nhất dự định áp dụng ngay trong hôm nay. Tuy nhiên, do Chính phủ đã ký phê duyệt đề án điều hành giá bán mặt hàng xăng dầu mới nên kế hoạch này bị hoãn lại để chờ văn bản hướng dẫn.

Nhận xét về cơ chế điều hành giá mới, ông cho hay việc trao quyền tự quyết cho doanh nghiệp nhằm mục đích để giá bán trong nước dần tiếp cận với thị trường. "Giống như mặt hàng khác, giai đoạn đầu có thể sẽ gặp một khó khăn, tuy nhiên để giá trong nước tiếp cận với thị trường có lên có xuống sẽ sòng phẳng hơn cho doanh nghiệp và cả người tiêu dùng", vị quan chức này nói.  

Văn bản mới sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ khi đăng trên Công báo. Như vậy, ít nhất từ giờ đến cuối tuần, người dân có thể yên tâm vì không lo chuyện xăng dầu bất ngờ tăng giá.

Hồng Anh

 
Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.2 4,966,400 +1.1 (+4.76%)
          SSI 74.5 3,611,050 -1.5 (-1.97%)
          EIB 22.2 2,414,700 +1.0 (+4.72%)
          REE 45.0 2,269,470 +0.1 (+0.22%)
          VFMVF1 15.0 2,135,760 -0.1 (-0.66%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 25.3 3,967,600 -1.3 (-4.89%)
          ACB 35.5 3,345,800 +1.4 (+4.11%)
          VCG 47.8 3,277,700 -2.6 (-5.16%)
          KBC 61.5 2,248,100 -0.4 (-0.65%)
          SHB 23.9 2,234,000 +0.4 (+1.70%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao