Thứ ba, 27/3/2007, 01:27 GMT+7

Nhà nhà tìm cách đối phó với mất điện

Người tìm mua máy phát điện, kẻ sắm sẵn quạt, đèn sạc, có hộ may mắn mắc thêm được nguồn điện dự phòng. Người dân Hà Nội đang nháo nhào chuẩn bị cho mùa hè nóng bỏng sắp đến.
> Sống chung với mất điện

Sáng chủ nhật, anh Hòa ở Định Công hì hụi đi mua dây, công tơ điện về tháo tháo lắp lắp. Gia đình anh mua điện qua đường dây của tập thể bệnh viện gần nhà, hai tuần nay ngày nào cũng mất điện khoảng 1 tiếng vào buổi tối. Nhà bên cạnh có xưởng xay xát, mua điện kinh doanh trực tiếp của điện lực xem ra ổn định hơn. Thế là anh phải đàm phán để xin mắc một công tơ mua điện kinh doanh của nhà hàng xóm. Cứ khi nào đường dây này mất điện lại dập cầu dao sử dụng điện bên kia, nhưng lắm hôm cả hai đường dây đều tịt, nhà cửa tối om.  

Không may mắn như gia đình anh Hòa, vợ chồng chị Hoa ở huyện Từ Liêm dành cả buổi chiều chủ nhật tuần vừa rồi để khảo sát, sắm đồ cho mùa hè tới. Hai mặt hàng được anh chị ngắm đầu tiên là đèn sạc và quạt.

Tại các phố như Phùng Hưng, Nguyễn Công Trứ bày bán rất nhiều đèn sạc từ loại để bàn, treo tường hoặc có tay xách. Loại đèn huỳnh quang có ánh sáng trắng hoặc xanh, công suất 15-20 W được nhiều người chọn mua hơn cả. Loại 60 cm, được quảng cáo hàng "xịn" giá 280-300.000 đồng/chiếc. Đèn 40 cm dùng hai bóng, giá 250-270.000 đồng/chiếc. Nhiều gia đình kinh phí eo hẹp, chọn mua đồ Trung Quốc, công suất nhỏ, giá mỗi chiếc 25-45.000 đồng. Năm nay nhu cầu lớn, các cửa hàng mạnh tay nhập cả đèn gắn mác National, Sanyo, Panasonic... với giá từ 500.000 đến cả triệu đồng. Loại đèn này có ưu điểm ánh sáng đều, thời gian sạc ngắn (6 tiếng) mà sáng được lâu.

Nhu cầu về quạt mát chưa đến nỗi cấp thiết, nhưng lo vào mùa hè giá đội thêm cả trăm nghìn mỗi chiếc nên khá nhiều người dân có tâm lý như vợ chồng anh Lâm: sắm trước để phòng xa. Các phố tập trung nhiều cửa hàng bán quạt như Phùng Hưng, Nguyễn Lương Bằng, Hai Bà Trưng (Hà Nội) bày bán khoảng chục mẫu quạt sạc điện, chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Loại quạt nhỏ, có thể chạy 5 tiếng liên tục, không xoay chiều có giá 200.000-300.000 đồng. Quạt xoay chiều có thể chạy đến 10 tiếng, kích cỡ to hơn, có giá khoảng 500.000-800.000 đồng. Quạt Thái giá đắt gần gấp đôi quạt Trung Quốc, ít nhất 1 triệu đồng/chiếc vẫn được nhiều gia đình lựa chọn vì hàng Trung Quốc phải dùng thường xuyên mới đỡ hỏng.

Tấp nập nhất trong những ngày này là các cửa hàng kinh doanh máy phát điện. Tại Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Hà Nội, khách hàng tới tấp gọi điện tìm hiểu thông tin. Anh Vũ Hoàng An, nhân viên kinh doanh cho hay mỗi ngày có 5-10 khách nhờ tư vấn, công ty có 4 nhân viên kinh doanh, số khách hàng lên tới vài chục người. Khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, nhà hàng và cả các hộ gia đình. Khách kinh doanh chủ yếu chọn mua các loại máy phát điện 3 pha giá từ 10.000 đến 20.000 USD, khách gia đình mua loại 8-10 triệu đồng.

Máy phát điện đắt khách. Ảnh: H.H.

Do khan hàng, giá cả cũng tăng. Nhiều khách hàng chọn mua máy Trung Quốc bởi chất lượng chấp nhận được, giá lại mềm hơn 30-40% so với hàng Italy, Nhật.

Mất điện có thể trầm trọng hơn

Điện lực Hà Nội cho biết sản lượng điện tiêu thụ của thủ đô hiện tăng rất cao, dự kiến đến cuối tháng 3 sẽ vượt sản lượng nguồn cung khoảng 10 triệu kWh, tình trạng cắt điện do đó có thể diễn ra căng thẳng hơn. Trong hai ngày 26-27/3, cơ quan này thông báo cắt điện do tiết giảm tập trung ở quận Hoàn Kiếm, các khu vực khác mất điện chủ yếu để sửa chữa, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh thiết bị. Tuy nhiều nơi không nằm trong thông báo cắt điện, song người dân phản ánh tầm 18-19h vẫn bị mất điện, điện áp có lúc sụt xuống thấp khiến đèn tuýp không sáng.

Trong khi đó, hệ thống điện quốc gia vẫn rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Liên tục trong các ngày từ 23-26/3, cả nước phải cắt giảm tới 800MW do Nhà máy điện Phú Mỹ 3 ngừng hoạt động để bảo dưỡng thiết bị, từ 27/3 đến 5/4, phải hạn chế thêm 400 MW do Phú Mỹ 3 bị sự cố. Từ 31/3 đến 9/4, hệ thống sẽ tiếp tục mất thêm 400 MW do Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 phải sửa một tổ máy.

"Cắt điện sinh hoạt không phải giải pháp tối ưu"

Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chánh văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Bộ Công nghiệp) cho hay yêu cầu người dân tiết kiệm điện không có nghĩa là cắt điện luân phiên làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của họ. Kinh nghiệm tiết kiệm điện hiệu quả ở các nước cho thấy nên tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp công nghiệp. Nhà nước cũng đã có chủ trương cắt bớt ngân sách rót cho những cơ quan hành chính sự nghiệp sử dụng điện lãng phí, cắt điện những doanh nghiệp sử dụng vượt biểu đồ phụ tải đã đăng ký nhưng bản thân ông Hiệp chưa thấy cơ quan, doanh nghiệp nào bị cắt điện, cắt giảm kinh phí vì lý do trên.

Việt Phong

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.2 4,966,400 +1.1 (+4.76%)
          SSI 74.5 3,611,050 -1.5 (-1.97%)
          EIB 22.2 2,414,700 +1.0 (+4.72%)
          REE 45.0 2,269,470 +0.1 (+0.22%)
          VFMVF1 15.0 2,135,760 -0.1 (-0.66%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 25.3 3,967,600 -1.3 (-4.89%)
          ACB 35.5 3,345,800 +1.4 (+4.11%)
          VCG 47.8 3,277,700 -2.6 (-5.16%)
          KBC 61.5 2,248,100 -0.4 (-0.65%)
          SHB 23.9 2,234,000 +0.4 (+1.70%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao