Nên đầu tư nhiều hơn cho bộ phận công bố thông tin
Kiểm chứng thông tin là việc rất quan trọng với nhà đầu tư khi quyết định mua hay bán chứng khoán, tuy nhiên cách thực hiện công bố thông tin như hiện nay khiến họ gặp vô vàn khó khăn.
Sáng nay, Phó giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Nguyễn Vũ Quang Trung trao đổi với VnExpress về vấn đề này.
- Ông có nhận xét gì về cách thức thực hiện công bố thông tin của các tổ chức niêm yết?
- Theo quy định hiện hành, tổ chức niêm yết phải có một người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin để nhà đầu tư liên hệ khi có thắc mắc. Những tin tức công bố cho nhà đầu tư phải đầy đủ, chính xác, kịp thời. Tuy nhiên, ở VN, trách nhiệm đó thường được giao cho chủ tịch hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc, những người bận liên miên. Vì thế, nhà đầu tư rất ngại liên hệ với người công bố thông tin khi có vấn đề gì đó cần được kiểm chứng hoặc có hỏi họ cũng khó nhận được câu trả lời.
Chúng tôi đã khuyến nghị doanh nghiệp niêm yết và cả các công ty đại chúng nên đầu tư nhiều hơn cho bộ phận công bố thông tin để hình thành văn hóa quan hệ với nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể dùng bất cứ biện pháp gì như email, điện thoại, fax... để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp, tránh mua bán dựa theo tin đồn.
Chúng tôi cũng kiến nghị các công ty cử người được ủy quyền công bố thông tin là kế toán trưởng, chánh văn phòng hay một ai đó không phải là lãnh đạo quan trọng nhất. Như vậy báo giới, nhà đầu tư, cổ đông hiện hữu dễ dàng tiếp cận với thông tin hơn.
- Nhiều nhà đầu tư than phiền thông tin được công bố qua hai trung tâm giao dịch Hà Nội, TP HCM thường bị rò rỉ trước đó nhiều ngày. Ông nghĩ sao?
- Doanh nghiệp có quyền, nghĩa vụ công bố thông tin mà không cần qua Ủy ban Chứng khoán hay trung tâm giao dịch. Vì thế có nhiều trường hợp doanh nghiệp công bố, nhà đầu tư biết và mua bán chứ không đợi thông tin từ trung tâm công bố. Tuy nhiên, tôi cũng khuyến cáo các nhà đầu tư xác định nguồn rõ ràng, tránh lầm lẫn giữa tin đồn và thông tin rò rỉ. Thực tế có nhiều trường hợp mua bán theo tin đồn mà cứ nghĩ rằng đó là thông tin thực từ doanh nghiệp rò rỉ ra ngoài, rồi gánh chịu thiệt hại.
- Dư luận lo ngại những thông tin rò rỉ giúp một bộ phận nhà đầu tư trục lợi. Vậy theo ông biện pháp nào để hạn chế tình trạng trên?
- Có hai điểm cần nhấn mạnh, giao dịch nội gián nước nào cũng xảy ra, điều tra rất khó. Ở các nước, người ta điều tra chủ yếu từ lợi nhuận bất thường của những người có khả năng nắm thông tin nội gián có được chứ không phải từ giao dịch của họ. Thông tin nội gián có thể rò rỉ từ doanh nghiệp, trung tâm giao dịch và các đơn vị tư vấn cho doanh nghiệp nhưng tôi cũng chưa thấy bằng chứng nào về các trường hợp bán thông tin để kiếm tiền.
Có hai việc có thể làm để hạn chế giao dịch nội gián là những người có khả năng nắm được thông tin doanh nghiệp cũng như cổ đông có liên quan phải nghiêm chỉnh thực hiện công bố thông tin về giao dịch. Doanh nghiệp nên tự công bố thông tin cùng với thời điểm cung cấp cho các trung tâm giao dịch.
| Sáng 26/3, Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức tập huấn công bố thông tin và phát hành chứng khoán cho các tổ chức niêm yết. Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Kim Liên cho biết trong tuần tới Thông tư hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sẽ được ban hành. Theo đó, sẽ có nhiều thay đổi về việc công bố thông tin định kỳ, bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu. |
Việt Phong thực hiện