Thứ bảy, 25/11/2006, 01:39 GMT+7

Quốc hội chưa hài lòng với trả lời về biệt thự công

Chất vấn Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh tại Quốc hội sáng nay, đại biểu Dương Trung Quốc yêu cầu làm rõ các vấn đề liên quan biệt thự công đã được bán như thế nào và thu được bao nhiêu cho ngân sách nhà nước, tại sao có địa phương coi số liệu về mua bán biệt thự công như bí mật quốc gia.

Biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa được nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên đề nghị hóa giá. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Bộ trưởng Tài chính cho hay biệt thự công được bán theo Nghị định 61/CP trong đó quy định rõ về giá, diện tích, cách tính các trường hợp cụ thể. Ông cũng khẳng định số liệu về mua bán nhà công, biệt thự công không phải là bí mật quốc gia song số tiền bán biệt thự đem lại cho ngân sách nhà nước ông lại ngập ngừng trả lời: "Chưa có dữ liệu".

Chia sẻ mối quan tâm trên, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết hỏi: "Trách nhiệm của Bộ Tài chính đến đâu trong việc không tham mưu cho Chính phủ đưa ra tiêu chuẩn nhà ở cho cán bộ cấp cao dẫn đến nhập nhằng trong việc biến nhà công thành nhà tư". 

Ông Ninh cự lại, những biệt thự đã hóa giá đều không nằm trong quy hoạch nhà công vụ, từ trước đến nay chưa có trường hợp nào nhà công vụ đang ở lại được bán. Người đứng đầu ngành tài chính cũng cho rằng việc bán nhà là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành, còn trách nhiệm quản lý về chính sách, tham mưu về tiêu chuẩn nhà ở thuộc Bộ Xây dựng.

Không bằng lòng với cách trả lời này, đại biểu Thuyết đề nghị Bộ trưởng Ninh kiểm tra lại bởi bản thân ông có một danh sách biệt thự công vụ nay đã hóa giá nhà. "Nếu nhà công vụ như ở khu Hoàng Cầu (Hà Nội) thì chẳng ai muốn mua, chỉ có những biệt thự giá trị cao người ta mới tìm cách hóa giá. Trả lời của Bộ trưởng thật khó giải thích lại cho cử tri" ông Thuyết đánh giá.

Giá điện, giá đất: Đang xem xét

Bộ trưởng Tài chính cho hay sai phạm trong mua sắm xe công đã giảm đáng kể. Năm 2001, qua thanh tra phát hiện 271 trường hợp mua xe vượt tiêu chuẩn. 2003 phát hiện 197 xe mua vượt định mức. Đến 2005 chỉ còn 10 đơn vị vi phạm. Xe mua vượt giá trị, Bộ Tài chính sẽ thu hồi hoặc trừ vào ngân sách cấp phát hằng năm, số đầu xe được mua vượt định mức sẽ bị thu hồi sung công quỹ.

Thông tin nóng bỏng về việc tăng giá điện được đại biểu Nguyễn Ngọc Trân đưa vào phần chất vấn: "Vì sao lại phải tăng giá điện?".

Bộ trưởng Ninh viện dẫn Chính phủ vốn đã có lộ trình về việc tăng giá điện, hiện đưa ra vấn đề này đã là chậm hơn so với lộ trình. Tăng giá điện có 2 mục tiêu, tiến tới xác định giá theo cơ chế thị trường và theo quy luật cung cầu, ngoài ra còn nhằm cân đối nguồn vốn để đảm bảo đầu tư cho ngành điện. "Giá mới phải vừa đảm bảo mục tiêu ổn định vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, hạn chế thấp nhất tác động bất lợi với nông dân và người nghèo. Chính phủ đang bàn và sẽ có giải pháp", ông Ninh khẳng định.

Giá đất và cách thức định giá sao cho sát với thị trường là phần tranh luận "nóng" nhất tại phiên đăng đàn của Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Mai Ái Trực chiều qua. Đây vốn là lĩnh vực của Bộ Tài chính và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã lưu tâm Bộ trưởng Ninh chuẩn bị trả lời thật kỹ trong phần chất vấn của mình. "Bộ Tài chính có "xắn tay áo" cùng các bộ ngành và địa phương đưa ra giá đất hợp lý, ổn định thị trường bất động sản không?", đại biểu Nguyễn Ngọc Trân chất vấn.

Bộ trưởng Ninh cho rằng trong thời gian qua giá đất có giảm, điều này là một tín hiệu tốt cho thị trường bất động sản. Còn giá đất để đền bù giải phóng mặt bằng được xác định trong điều kiện bình thường, không có đầu cơ, được tham khảo các địa bàn mang tính phổ biến chứ không căn cứ vào giá cá biệt của từng lô đất. Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến để sửa đổi nghị định về khung giá đất. Ông Ninh trích dẫn vòng vèo nhiều thông tin về giá đất khiến đại biểu Nguyễn Ngọc Trân phải nhắc lại câu hỏi tới lần thứ hai.

Trong 120 phút, Bộ trưởng Tài chính nhận được 17 chất vấn. Nhiều câu trả lời của ông quá dài dòng khiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phải ngắt lời. Nhiều đại biểu vẫn tỏ ra không thỏa mãn với những thông tin được cung cấp.

Phong Lan

 
 
Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.2 4,966,400 +1.1 (+4.76%)
          SSI 74.5 3,611,050 -1.5 (-1.97%)
          EIB 22.2 2,414,700 +1.0 (+4.72%)
          REE 45.0 2,269,470 +0.1 (+0.22%)
          VFMVF1 15.0 2,135,760 -0.1 (-0.66%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 25.3 3,967,600 -1.3 (-4.89%)
          ACB 35.5 3,345,800 +1.4 (+4.11%)
          VCG 47.8 3,277,700 -2.6 (-5.16%)
          KBC 61.5 2,248,100 -0.4 (-0.65%)
          SHB 23.9 2,234,000 +0.4 (+1.70%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao