Chủ nhật, 18/6/2006, 02:00 GMT+7

Goldman Sachs - “Lò ươm” quan chức Mỹ

Không có tập đoàn tài chính nào ở Mỹ lại cung cấp nhiều thứ trưởng, bộ trưởng ở những bộ có tầm quan trọng đặc biệt như Bộ Tài chính, Ngoại giao... bằng Goldman Sachs. 

Sau khi Tổng thống Mỹ George W. Bush chính thức bổ nhiệm ông Henry M. Paulson Jr., Giám đốc điều hành Goldman Sachs Group (một trong những tập đoàn tài chính, đầu tư chứng khoán... hùng mạnh nhất ở phố Wall, New York - Mỹ), vào chức Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ thay ông John Snow, mọi người đã đưa ra kết luận trên.

Ngược dòng lịch sử từ thời Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt trong Đại chiến Thế giới lần thứ II, ông Sidney J. Weinberg (nguyên nhân viên của Goldman Sachs) được nắm chức Bộ trưởng điều hành hậu cần phục vụ chiến tranh. Ông R.Whitehead (cũng là nhân viên lâu năm của Goldman Sachs) là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ Ronald Reagan (1980-1988), sau đó có chân trong Ban lãnh đạo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Rồi phải kể đến ông Robert E. Rubin, sau nhiều năm làm việc cho Goldman Sachs, đã được Tổng thống Mỹ Bill Clinton (nhiệm kỳ 1992- 2000) mời về làm Bộ trưởng Bộ Tài chính trong nhiều năm. Còn hiện tại, ngoài ông Henry M. Paulson Jr., còn có ông Joshua B. Bolten (nguyên là nhà quản lý cấp cao của Goldman Sachs) mới được giữ chức Chánh Văn phòng Nhà Trắng cách đây ít lâu. Ông Jon S. Corzine, nguyên là luật sư của Goldman Sachs, nay là Thượng nghị sĩ kiêm Thống đốc bang New Jersey...

Thế nhưng, nhiều nhân viên Goldman Sachs cho rằng, bên cạnh niềm tự hào về sự “cao giá” của tập đoàn mình, không phải ai cũng thích về làm cho Chính phủ (dù là chức to), vì lương nhà nước “hẻo” hơn rất nhiều so với đồng lương do Goldman Sachs trả. Ví dụ, năm 2005, ông Henry M. Paulson Jr. nhận được tổng cộng 38 triệu USD (cả lương lẫn thưởng), còn về làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông chỉ nhận tiền lương khoảng 200.000 USD/năm. Phải dũng cảm lắm và phải cân nhắc, tính toán kỹ lắm, thì ông này mới dám từ bỏ các bổng lộc ngất trời để về điều hành ngành tài chính Mỹ. Ông Lloyd C. Blankfein, 52 tuổi, vừa được Goldman Sachs bổ nhiệm vào chức Giám đốc điều hành thay ông Henry M. Paulson Jr. cũng nhận được tới 30,8 triệu USD (cả lương lẫn thưởng) cho năm 2005 đã từ chối thẳng thừng khả năng sau này sẽ về làm cho Nhà nước.

Lương và thưởng bình quân của nhân viên Goldman Sachs đứng vào hàng “top” ở phố Wall nhưng nó cũng tương xứng với kết quả kinh doanh. Trong năm 2005, lợi nhuận thuần của Goldman Sachs đạt tới 5,61 tỷ USD (mức cao kỷ lục từ trước đến nay) trên tổng doanh thu là 24,78 tỷ USD. Trong quý I năm nay, lợi nhuận thuần của Goldman Sachs là 2,45 tỷ USD, tăng 62% so với quý I/2005 và tổng doanh thu là 10,34 tỷ USD.

(Theo Đầu tư Chứng khoán)

 
Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.2 4,966,400 +1.1 (+4.76%)
          SSI 74.5 3,611,050 -1.5 (-1.97%)
          EIB 22.2 2,414,700 +1.0 (+4.72%)
          REE 45.0 2,269,470 +0.1 (+0.22%)
          VFMVF1 15.0 2,135,760 -0.1 (-0.66%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 25.3 3,967,600 -1.3 (-4.89%)
          ACB 35.5 3,345,800 +1.4 (+4.11%)
          VCG 47.8 3,277,700 -2.6 (-5.16%)
          KBC 61.5 2,248,100 -0.4 (-0.65%)
          SHB 23.9 2,234,000 +0.4 (+1.70%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao