Theo chân nhau bán cổ phiếu
Trước đây khi chứng khoán tăng giá, nhà đầu tư chen nhau để được đặt lệnh mua. Giờ thì ngược lại, giới kinh doanh cổ phiếu chỉ mong sớm bán được những món hàng đang xuống dốc mạnh.
Mới 8h30 sáng 10/5, ông Toàn đã có mặt tại sàn chứng khoán Ngân hàng Công Thương VN (IBS - TP HCM), với hy vọng bán hết cổ phiếu chào hàng. Kết thúc phiên một, những món hàng ông chào bán vẫn không có người hỏi thăm. Sốt ruột, ông thầm mong phiên hai chỉ cần "đẩy" đi một ít cũng được. Nhưng cuối cùng ông đã không được toại nguyện, trong khi giá các cổ phiếu ông đang nắm giữ rớt mạnh (SAV, VNM, LAF).
Khoảng 9h30, sàn giao dịch Công ty chứng khoán ngân hàng ACB (ACBS) ở Hà Nội cũng chật kín các hàng ghế. Lệnh bán liên tiếp đưa ra khiến nhân viên môi giới không kịp nhập, các nhà đầu tư mới tụ thành từng nhóm lo lắng theo dõi bảng điện tử. Lặng lẽ ngồi mãi cuối phòng, bà Tâm cho hay, bà mới đến với chứng khoán 2 tuần nay, do người quen dẫn dắt. Sáng 10/5, bà đặt lệnh bán LAF mà không khớp được.
 |
| Nhà đầu tư trẻ buồn bã khi cổ phiếu rớt giá. Ảnh: H.H. |
Một cô gái còn rất trẻ, tên Phương, cũng là "lính mới toe", nhập sàn khoảng một tháng. Phiên sáng nay giá cổ phiếu xuống mạnh quá, cô không bán cũng không mua. Ngay hàng ghế đầu, hai bác đã về hưu mới tham gia thị trường chụm đầu nghe một nhà đầu tư kỳ cựu phân tích. "Đừng bán chạy theo" là câu ông nhắc đi nhắc lại với hai bạn già.
Lệnh bán quá nhiều so với lệnh mua. Có nhà đầu tư chốc chốc lại ghé quầy giao dịch ở các sàn chứng khoán hỏi vội: "Đã bán được chưa", nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Đại diện Công ty chứng khoán Ngân hàng Công Thương VN - IBS cũng cho biết, trong bối cảnh hiện nay tâm lý của các nhà đầu tư đều muốn bán hết cổ phiếu nắm giữ. Do đó, công việc của các nhân viên môi giới, nhập lệnh của sàn IBS diễn ra khá vất vả nhưng chủ yếu là bán và không có người mua.
Nhiều người đã gặp may
Mỗi người một nỗi niềm riêng, song trên sàn cũng có khá nhiều người tỏ ra rất bản lĩnh. Bà Lan, một nhà đầu tư về hưu gắn bó với sàn ACBS được 2 năm cho hay, bỏ vào thị trường khoảng 500 triệu đồng, giờ tài khoản của bà đã gấp đôi. Thời gian biểu của bà đều chằn chặn, ăn sáng xong lên sàn khoảng 10h, kết thúc giao dịch bà về nhà cơm nước, buổi chiều lên mạng tìm kiếm thông tin, đọc bản cáo bạch. Cách đây 3 ngày bà đã bán sạch những cổ phiếu định đẩy đi.
"Thị trường xuống mạnh như hiện nay là bất bình thường, bởi có những cổ phiếu tốt, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp vẫn rất khả quan mà lại đồng loạt xuống. Nhiều nhà đầu tư mới chưa đủ kiến thức, đầu tư theo phong trào khi giá xuống ồ ạt đẩy ra khiến giá càng giảm mạnh. Người mua lại chờ giảm tiếp khiến hai bên khó gặp nhau", bà nhận xét.
Vy - một nhà đầu tư ở TP HCM - cho VnExpress biết, khi giá cổ phiếu của VNM, REE, VF1 tăng kịch trần, chị nghĩ đó là mức giá đã cao quá khả năng sản xuất kinh doanh của những đơn vị đang niêm yết. Do vậy, chị quyết định bán hết hơn 30.000 cổ phiếu VNM, REE và VF1 trước khi chứng khoán giảm giá. "Nếu vẫn ôm số cổ phiếu trên chắc đến nay tôi cũng phải bán dù giá có thấp", chị nói.
Buổi sáng nay các sàn cũng thấp thoáng bóng các ông Tây. James Mclaughlin, nhà đầu tư người Mỹ mở tài khoản tại ACBS cho hay, ông đến với thị trường từ năm 2003 và kiếm được khoảng 2-3 tỷ đồng, giờ ông chờ thời điểm thích hợp để mua vào. Ông nói: "Cách đây 2 tuần khá nhiều sinh viên nhờ tôi tư vấn, tôi đã khuyên họ không nên vào lúc thị trường quá cao. Theo kinh nghiệm đầu tư chứng khoán ở Mỹ và dựa vào những gì quan sát trên thị trường, tôi đoán rằng giá cổ phiếu sẽ xuống sau vài tuần nữa".
Giá cổ phiếu giảm song ngân hàng tỏ ra không mấy lo ngại. Ông Trần Ngọc Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TP HCM cho biết, theo báo cáo của các ngân hàng thương mại trên địa bàn, cho vay cầm cố cổ phiếu đạt 1.600 tỷ đồng, chỉ chiếm 1% tổng dư nợ nên chưa đáng lo ngại. "Các ngân hàng cho vay cầm cố chủ yếu đối với cổ phiếu ngân hàng. Do đó, chứng khoán giảm không ảnh hưởng nhiều đến việc thu hồi nợ của các nhà băng", ông nói.
Nguyễn Thùy - Việt Phong