Thứ tư, 10/5/2006, 04:04 GMT+7

Phú Quốc rối lên vì quy hoạch

Thiếu quy hoạch chi tiết 1/2.000 khiến Phú Quốc gặp nhiều khó khăn trong kêu gọi đầu tư. Dân than phiền. Doanh nghiệp phản ứng. Mọi chính sách, quy hoạch trên đảo đang chờ Chính phủ phê duyệt. Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Trương Quốc Tuấn đã trao đổi thêm với VnExpress về vấn đề này. 

Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Trương Quốc Tuấn. Ảnh: P.A.

- Chuyện Phú Quốc không công khai quy hoạch làm khổ dân đã trở thành đề tài trao đổi của nhiều đại biểu Quốc hội. Ông nói gì về thực tế này?

- Quả thật thời gian này tỉnh đang có rất nhiều khó khăn, chịu nhiều sức ép mà chưa thể giải quyết được. Quy hoạch thì tỉnh đã có chủ trương từ năm 2001, nhưng phải mời tư vấn nước ngoài, mất 3-4 tháng khảo sát và lên quy hoạch sơ bộ. Sau đó điều chỉnh quy hoạch để trình Chính phủ. Đến cuối năm 2003 mới có Quyết định 178/CP để định hướng quy hoạch phát triển Phú Quốc.

Tháng 11 năm ngoái mới có Quyết định 197/CP để tỉnh triển khai quy hoạch. Mấy hôm nay Phú Quốc đang tiến hành cắm mốc quy hoạch để thông báo cho dân. Đây là bước quan trọng trong việc công khai hóa quy hoạch trên đảo Phú Quốc cho dân và nhà đầu tư. 

Việc công bố quy hoạch chậm cũng khiến nhiều nhà đầu tư rất sốt ruột, phải giành nhau xí trước chỗ để đặt dự án. Nhưng nếu khu vực thiếu quy hoạch chi tiết 1/2.000 cũng khó cấp phép được cho doanh nghiệp. Nhiều nhà đầu tư cũng đề nghị tỉnh hoàn thành nhanh quy hoạch 1/2.000, song lại vướng quy hoạch chung. Tiến độ quy hoạch chậm và yêu cầu nhanh của nhà đầu tư đang mâu thuẫn nhau.

- Như vậy, những dự án mà chủ đầu tư đã xin được giấy phép kinh doanh, hoặc đang triển khai, nhưng giờ không nằm trong quy hoạch của đảo, thì số phận sẽ như thế nào?

- Tỉnh đã có chủ trương giải quyết, bằng cách sẽ tạo điều kiện cho tồn tại các dự án đầu tư này và đưa vào quy hoạch chung. Ví dụ dự án đầu tư sân golf của Tổng Công ty du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist), lập thiết kế từ 4 năm trước. Đến nay, quy hoạch chung của Phú Quốc có 3 sân golf nhưng lại không có dự án của Saigon Tourist. Mới đây tỉnh đã đề nghị đưa dự án sân golf của đơn vị này vào quy hoạch chung và cấp phép đầu tư.

- Các nhà đầu tư đang xôn xao về quyết định đầu tư sân bay Phú Quốc bằng vốn trong nước, khi có ít nhất 3 công ty nước ngoài sẵn sàng đổ tiền vào dự án này, thậm chí đã bỏ nhiều công sức, tiền bạc để khảo sát dự án. Tại sao có chuyện như vậy, thưa ông?

- Ở đây hoàn toàn không có mâu thuẫn nào giữa quyết định đầu tư sân bay với quy chế mở cửa Phú Quốc. Quy chế hoạt động cho phép Phú Quốc mở cửa với đầu tư nước ngoài, nhưng chỉ quy định chung chứ không xác định cụ thể là dự án nào dùng vốn trong nước, dự án nào kêu gọi vốn doanh nghiệp nước ngoài.

Các dự án đang kêu gọi đầu tư của tỉnh Kiên Giang tại Phú Quốc cũng không nêu rõ chỉ gọi vốn ở một nguồn nào. Sân bay quốc tế Phú Quốc cũng vậy. Khi kêu gọi đầu tư vào đây, tỉnh mời đầu tư chung và đáp lại là nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm.

Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, việc quản lý bay còn khó khăn. Cơ chế cho phép nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bay còn rất hạn chế. Do đó Chính phủ đã quyết định giao Cụm cảng hàng không miền Nam đầu tư. Chủ đầu tư đang lập dự án thiết kế. Chậm nhất cuối năm 2007 đầu 2008, sẽ tiến hành khởi công xây dựng sân bay với diện tích 800 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng. Như vậy đến năm 2010, sân bay quốc tế sẽ đi vào hoạt động và có thể đón khoảng 2 triệu lượt khách.

Phan Anh (thực hiện)

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.2 4,966,400 +1.1 (+4.76%)
          SSI 74.5 3,611,050 -1.5 (-1.97%)
          EIB 22.2 2,414,700 +1.0 (+4.72%)
          REE 45.0 2,269,470 +0.1 (+0.22%)
          VFMVF1 15.0 2,135,760 -0.1 (-0.66%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 25.3 3,967,600 -1.3 (-4.89%)
          ACB 35.5 3,345,800 +1.4 (+4.11%)
          VCG 47.8 3,277,700 -2.6 (-5.16%)
          KBC 61.5 2,248,100 -0.4 (-0.65%)
          SHB 23.9 2,234,000 +0.4 (+1.70%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao