Thứ năm, 27/4/2006, 10:37 GMT+7

Phất lên nhờ chứng khoán

Gần 100.000 cổ phiếu thuộc 12 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, theo chủ sở hữu chưa phải là gì lớn. Tuy nhiên, giá của 12 loại cổ phiếu này đã tăng gấp mười lần mệnh giá, lãi thu về gấp 3-4 lần so với lúc mua.

Người đang sở hữu số cổ phiếu trên chính là ông Toàn, một nhà đầu tư cá nhân quen thuộc của sàn chứng khoán ACBS. Ông Toàn đã bén duyên với chứng khoán khi thị trường cổ phiếu VN chưa ra đời nên phải tìm chứng khoán nước ngoài qua các kênh truyền thông. Mãi đến năm 2000, thị trường vốn VN hình thành, REE được lên sàn đầu tiên, cũng chính là món hàng mà ông bỏ gần 100 triệu đồng vốn để mua với giá 28.000 đồng/cổ phiếu.

Sau 2 năm tăng giảm và cầm chừng, đến năm 2003, chỉ số VN-Index rơi tự do từ 500 điểm xuống còn trên 100 điểm. Kéo theo giá cổ phiếu của REE giảm từ 28.000 đồng có phiên giảm còn 9.700 đồng, thấp hơn mệnh giá 300 đồng. Như vậy, so với thời điểm mua, ông đã lỗ gần 50%, nhưng nhất định không bỏ cuộc, vẫn giữ lại cổ phiếu REE. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư lũ lượt rời sàn.

Ngày càng nhiều tiền đổ vào thị trường chứng khoán. Ảnh: T.V.

Chính nhờ niềm tin đó mà đến nay, ông Toàn đã sở hữu nhiều loại cổ phiếu có giá cao trên thị trường chứng khoán. Các cổ phiếu như REE, VNM, AGF, KDC, HAP, TRI... đã được mua ngay từ khi cổ phiếu bắt đầu niêm yết. Với VNM, ông mua 12.000 cổ phiếu sau khi vừa lên sàn, giá 65.000 đồng/cổ phiếu. Đến ngày 25/4, giá VNM tăng kịch trần 102.000 đồng/cổ phiếu. Lãi thu về trên tổng 12 loại cổ phiếu đã hàng tỷ đồng. "Để có được số cổ phiếu trên phải huy động hết vốn từ việc kinh doanh nội thất của gia đình, cầm cố cổ phiếu cả đời mẹ đến đời con, nhưng vẫn thấy ít nên quyết định bán luôn 2 căn nhà đang cho thuê ở quận Tân Bình. Trị giá mỗi căn khoảng 300-400 cây vàng, nhưng ngặt nổi giá vàng tăng quá cao nên chưa bán được", ông cho biết.

Chị Hòa hiện công tác ở một cơ quan Nhà nước tại TP HCM chỉ mới tập tành chơi chứng khoán hơn một năm, nhưng cũng có một số vốn kha khá nhờ mua được cổ phiếu giá rẻ. Trao đổi với VnExpress tại buổi đại hội cổ đông của Vinamilk, chị cho biết, mới đầu chị tập chơi chứng khoán rất dè dặt, chỉ mua cổ phiếu của những công ty chưa niêm yết qua người quen. Đến nay, chị đã sở hữu trên 3.000 cổ phiếu VNM, giá mua lúc đầu là 43.000 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, chị còn mua được hơn 10.000 cổ phiếu SAM, BBC vào giữa năm 2005. Lúc đó, giá khớp lệnh của SAM còn ở mức 28.000 đồng, BBC là 23.000 đồng. Như vậy, tính sơ chị đã lãi gần 600 triệu đồng.

Theo số liệu thống kê của các công ty chứng khoán, lượng tiền mà các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân đổ vào thị trường trong 2 tuần nay tăng gấp hàng trăm lần so với thời điểm tháng đầu năm 2001. Chỉ riêng công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI), bình quân mỗi ngày có thêm 50 tài khoản mới. Ở thời điểm 3 tháng trước, chỉ có 50 tài khoảng được mở mỗi tháng. Lượng tài khoản của nhà đầu tư tại SSI đã đạt khoảng 8.000.

Chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 600 điểm, phá kỷ lục. Đây là thời gian tăng kéo dài nhất, với tốc độ tăng cao nhất kể từ khi thị trường chứng khoán VN ra đời. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư toàn thị trường trong quý 1 đã đạt 40 nghìn, tăng 22% so với cuối năm 2005. Giá trị giao dịch của thị trường có phiên đạt 243,94 tỷ đồng. Điều này cho thấy, chứng khoán tăng trưởng quá nhanh so với dự báo của nhà đầu tư. Tuy nhiên, giá cổ phiếu càng tăng thì nhu cầu của nhà đầu tư càng "nóng". Ngoài việc cầm cố chính cổ phiếu trên sàn, chưa niêm yết, có người còn bán nhà để mong sao có thêm tiền mua cổ phiếu kiếm lời.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hồng Nam, Phó tổng giám đốc SSI, nếu không thận trọng rủi ro sẽ rất cao, bởi quy luật thị trường bao giờ cũng có tăng và giảm. Giá cổ phiếu càng tăng cao, nhà đầu tư thu nhiều lợi nhuận thì chắc chắn rủi ro sẽ đi kèm. Theo ông, thị trường tăng nhanh như vậy là quá nóng. Do đó, nếu chỉ đầu tư trong ngắn hạn có thể sinh lời nhưng về lâu về dài chưa hẳn đã an toàn. Tuy nhiên, ông khẳng định, thị trường chứng khoán VN sẽ khó lặp lại đợt khủng hoảng như trước đây (vào năm 2002-2003). "Trong thời điểm này nếu có ít tiền thì nên đầu tư ngắn hạn. Còn nếu muốn đầu tư có chiều sâu, nhà đầu tư cần xem xét kết quả sản xuất, kinh doanh và tiềm năng của từng cổ phiếu", ông khuyên.

Trao đổi với VnExpress, một chuyên gia chứng khoán tỏ ra lo ngại trước tình hình thị trường tăng trưởng quá nhanh. Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra lời bình, vì cho rằng trong lúc nhà đầu tư đang "say" với việc mua bán cổ phiếu. Nếu đưa ra lời cảnh báo lúc này chưa hẳn đã tác động được tâm lý của nhà đầu tư.

Nguyễn Thùy

 
Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.3 5,431,610 -1.2 (-4.71%)
          EIB 22.3 4,320,240 -1.1 (-4.70%)
          SSI 80.0 3,555,640 -4.0 (-4.76%)
          REE 47.2 2,392,860 -2.4 (-4.84%)
          VFMVF1 15.8 2,160,230 -0.8 (-4.82%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          ACB 36 2,560,500 -2.5 (-6.49%)
          VCG 53.5 2,442,900 -4 (-6.96%)
          KBC 65.6 1,579,900 -4.9 (-6.95%)
          KLS 28.3 1,404,800 -2.1 (-6.91%)
          VSP 28.4 896,300 -2.1 (-6.89%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao