Thứ sáu, 12/8/2005, 07:47 GMT+7

Thị trường Internet qua truyền hình cáp khởi động

Nếu như trước đây, khách hàng sử dụng truyền hình cáp chỉ được dùng một dịch vụ duy nhất thì nay họ có thể lướt web, tìm kiếm thông tin khác trên nền Internet tốc độ cao (ADSL). Loại hình dịch vụ mới này đang được nhiều nhà cung cấp nhắm tới và coi là mục tiêu phát triển trong tương lai.

ạhkjhk
Khách hàng đang xem phim trên Internet

Sau hơn 2 năm thai nghén, ngày 16/8 tới, Tổng công ty Điện lực VN (EVN) sẽ chính thức công bố dịch vụ Internet. Loại hình mà công ty này cung cấp thử nghiệm đầu tiên chính là dịch vụ truy cập ADSL qua truyền hình cáp tại TP HCM.

EVN cho biết, với dịch vụ này, các thuê bao sử dụng truyền hình cáp có thể đấu nối trực tiếp vào tivi để truy cập Internet tốc độ cao do EVN cung cấp. Ngoài ra, khách hàng có thể tra cứu thông tin, xem phim theo yêu cầu với mức cước tương đương dịch vụ ADSL mà Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC đang áp dụng.

Ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc EVN cho rằng, đây là loại hình dịch vụ mới đã phát triển rất mạnh ở nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh... Với dịch vụ đa chức năng này, khách hàng sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn. "Chúng tôi, muốn đem ý tưởng này về cung cấp cho khách hàng VN, với hy vọng nó sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới", ông Tri tin tưởng.

Kết thúc đợt thử nghiệm tại TP HCM, EVN sẽ nhanh chóng cung cấp rộng ra một số tỉnh khác. "Trong xu thế phát triển ngày càng mạnh, dịch vụ Internet không thể tách rời truyền hình cáp, tôi đã học được điều này tại Mỹ - một thị trường đi đầu về công nghệ thông tin", ông Tri cho biết thêm.

Tại Mỹ, trong tổng số 90 triệu thuê bao truyền hình cáp, cũng mới có hơn 30 triệu thuê bao truy cập Internet qua mạng này (cable modem). Lướt web giờ đây không chỉ đơn thuần là đọc chữ, xem ảnh nữa, mà nó bao hàm cả việc xem truyền hình và chơi game trực tuyến. "Đây sẽ là loại hình dịch vụ rất phát triển trong tương lai", ông Tri nhận xét.

Cũng đồng tình với quan điểm này, ông Vũ Hoàng Liên, Giám đốc VDC cho rằng, đây là thị trường hấp dẫn, không chỉ EVN mà ngay cả bản thân VDC cũng thai nghén bấy lâu mà chưa có điều kiện làm. "Nhiều nước phát triển đã làm và thu được hiệu quả cao. Bản thân việc đưa dịch vụ ADSL vào khai thác, chúng tôi cũng đã tính đến điều này", ông Liên nói.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin tưởng vào tương lai sáng sủa của cable modem, bởi trước đó, Trung tâm Viễn thông thế hệ mới VN (VNGT) đã triển khai trên mạng truyền hình cáp Hà Nội và không thu được kết quả như mong muốn. 6 tháng kể từ khi công bố thử nghiệm, đến nay, nhà cung cấp này mới có chưa đầy 1.000 thuê bao và tập trung chủ yếu ở các quận trung tâm Hà Nội.

Ông Đỗ Minh Phương, Giám đốc Viettel Internet cho rằng, bản thân các ISP đều có thể cung cấp được 3 loại hình dịch vụ là điện thoại cố định, Internet và truyền hình. Vấn đề còn lại là khả năng thu hút thuê bao của họ đến đâu, làm cách nào để họ đưa được đường cáp đến nhà khách hàng. Theo ông, đầu tư mạng cáp của truyền hình hay đường điện thoại chi phí đều cao như nhau, chỉ khác là chiến lược kinh doanh thế nào và gói cước ra sao. "Chúng tôi đã có kế hoạch riêng của mình, chỉ cần có được thuê bao, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ hấp dẫn tương tự với mức cước đảm bảo rẻ nhất", ông Phương nói.

Ông Trần Bá Thái, Giám đốc Công ty Netnam thừa nhận, hiện nay, giá cước ADSL đã ở mức khá rẻ và nhu cầu sử dụng cũng nhiều. Tuy nhiên, tồn tại được trong lĩnh vực này phải là doanh nghiệp lớn, có cơ sở hạ tầng và quy mô khách hàng lớn. 

Trên thực tế, trong gần 20 ISP, thì hiện mới chỉ có 5 ISP cung cấp dịch vụ Internet băng rộng là VNPT, FPT, Viettel, Saigon Postel và NetNam. Giờ đây Saigon Postel và NetNam gần như đã rút khỏi thị trường bởi không chịu nổi cảnh càng cung cấp dịch vụ càng lỗ trong cơn lốc giảm giá. Do vậy, để dịch vụ mới có hiệu quả, theo ông Vũ Hoàng Liên, EVN cũng cần tính toán đến nhiều vấn đề sẽ phát sinh sau này, trong đó có cả chi phí giá thành để có được mức cước giá rẻ.

Ông Đinh Quang Tri thừa nhận thực tế cạnh tranh của thị trường ADSL và những thất bại của VNGT trước đó đã gặp phải. Tuy nhiên, theo ông, yếu tố quan trọng giúp loại hình dịch vụ này có thể tồn tại được là: EVN tận dụng được đường cáp quang tại nhà thuê bao sử dụng truyền hình cáp, chi phí thấp hơn nhiều so với việc kéo thêm một đường cáp khác. Đây là lý do giúp EVN ra được những gói cước với giá rẻ. 

"Dịch vụ của VNGT chưa đi vào cuộc sống là do họ thiết kế đường truyền theo kiểu một chiều. Khách hàng chỉ được nhận những gì nhà cung cấp phát chứ họ chưa được nói tiếng nói của họ. Với dịch vụ chúng tôi cung cấp, khách hàng có thể xem truyền hình cáp, truy cập Internet và có thể gửi nhận xét, đánh giá chất lượng dịch vụ và có thể trao đổi thông tin với nhà cung cấp thông qua hộp thư, giống như một số tờ báo điện tử vẫn làm như hiện nay", ông Tri cho biết thêm.

Hồng Anh

 
Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.2 4,966,400 +1.1 (+4.76%)
          SSI 74.5 3,611,050 -1.5 (-1.97%)
          EIB 22.2 2,414,700 +1.0 (+4.72%)
          REE 45.0 2,269,470 +0.1 (+0.22%)
          VFMVF1 15.0 2,135,760 -0.1 (-0.66%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 25.3 3,967,600 -1.3 (-4.89%)
          ACB 35.5 3,345,800 +1.4 (+4.11%)
          VCG 47.8 3,277,700 -2.6 (-5.16%)
          KBC 61.5 2,248,100 -0.4 (-0.65%)
          SHB 23.9 2,234,000 +0.4 (+1.70%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao