Thứ năm, 26/5/2005, 09:10 GMT+7

Điện mất, giá hàng thiết yếu leo cao

Sau điện, nước, nỗi lo tăng giá những mặt hàng thiết yếu trong mùa nóng lại đè nặng lên vai người dân các thành phố miền Bắc, nhất là ở Hà Nội. Các loại thực phẩm như bún, cua, nước hoa quả, đá lạnh... rủ nhau leo thang.

Nắng nóng đá cây cũng bán rất chạy
Nắng nóng, đá cây cũng bán rất chạy.

Từ một tuần nay, người Hà Nội bắt đầu than thở về các khoản tiền mới phát sinh. Chị Quỳnh Mai ở quận Cầu Giấy nhẩm tính, trước đây, bình quân một bữa ăn gia đình (2 vợ chồng, 2 đứa con) vào khoảng 20.000-50.000 đồng, giờ thời tiết nóng bức, sinh hoạt gia đình bị đảo lộn, các khoản chi thêm đội lên gần gấp đôi, chủ yếu tập trung vào đồ uống, nước trái cây, hoa quả, sữa...

Thời tiếp được dự báo vẫn tiếp tục nắng nóng, nhiều hộ gia đình bắt đầu tìm cách giải nhiệt bằng việc mua nhiều loại đồ uống về dự trữ và tìm kiếm những loại thực phẩm thay thế. Những món mát, dễ ăn được dịp hút khách, bún là lựa chọn hàng đầu.

Bình thường, một kg bún chỉ có giá 3.000-3.500 đồng/kg thì nay, có ngày giá bị đẩy lên mức 5.000-6.000 đồng, thậm chí hôm nào nhu cầu lớn giá còn lên tới 10.000 đồng/kg. Chị Vân bán bún ở chợ Đoàn Thị Điểm nhẩm tính, một ngày chị bán được gần 50 kg bún (tăng gấp 2-3 ngày thường), ngày cao điểm có thể hơn nữa. "Nắng nóng, ai cũng muốn mua nhanh nên chẳng phải lo mặc cả", chị nói.

Tại chợ Nam Đồng, Đống Đa, kể từ đầu mùa nóng, các cửa hàng bán bún, đậu, bún cua... đồng loạt sơ tán về cùng một góc chợ để bà con tiện mua bán. "Trong tình hình hay mất điện như hiện nay, ai cũng ngại chế biến cầu kỳ. Với đậu, chỉ cần luộc, thậm chí trần qua nước nóng là có thể ăn được rồi. Vừa nhanh vừa tiện" - chị Lương bán đậu ở chợ Gia Lâm nói. Chị cho biết, một tuần trở lại đây, mặt hàng này bán rất chạy, nếu khách hàng đến sau 10h sáng thậm chí không mua được. Vào những ngày mất điện, các hộ sản xuất đậu phải chạy máy nổ nên lượng đậu cũng ít hơn ngày thường. Hiện một bìa đậu ở khu vực chợ Gia Lâm được bán với giá 1.000 đồng, tăng gấp đôi trước đây.

Các hộ kinh doanh nước giải khát mía đá được dịp bận bịu. Giá một túi mía đá tăng khoảng 500 đồng lên mức 2.500 đồng.

Theo các hộ kinh doanh ở khu vực chợ Gia Lâm, sức mua các loại hoa quả cũng đang tăng lên. Các loại quả được chọn mua nhiều nhất vẫn là dưa hấu, dưa bở, thanh long và cam. Song, nhìn chung giá cũng không có gì biến động. "Chỉ hôm nào cháy hàng quá thì người bán mới đội giá lên một chút" - một người kinh doanh ở chợ Gia Lâm cho biết.

Điện mất, nến có nhiều người mua. Một cây nến cỡ trung bình ngày thường có giá 2.000 đồng, những hôm mất điện phải mua tới 4.000-5.000 đồng. Chị Phượng ở ngõ 139 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, phải mua liền một lúc 20 cây nến. Chị than: "Đã lâu lắm rồi mới mất điện lâu như thế này, tuy nóng nhưng không còn cách nào khác, vì phải đủ ánh sáng cho các cháu học bài".

Hà Vy - Hồng Anh

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          SSI 88.5 2,731,850 -1.0 (-1.12%)
          PVT 19.3 2,242,680 +0.9 (+4.89%)
          STB 27.2 1,937,980 -0.2 (-0.73%)
          LCG 92.0 1,874,190 -0.5 (-0.54%)
          PVF 34.9 1,678,480 +1.6 (+4.80%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          VCG 61 2,327,600 -0.4 (-0.65%)
          KLS 31.9 1,501,100 -0.3 (-0.93%)
          PVX 31.3 1,446,300 -0.4 (-1.26%)
          PVS 39.3 1,421,800 +1.9 (+5.08%)
          PVG 36.1 951,000 +2.3 (+6.80%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao