Rà soát phòng trà để thu thuế thu nhập của ca sĩ
 |
| Ông Nguyễn Thái Sơn |
Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng phòng thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TP HCM, cho biết sẽ phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin kiểm tra gắt gao việc kê khai thu nhập của ca sĩ trên địa bàn. Các phòng trà, quán bar tại quận 1 sẽ được rà soát đầu tiên.
- Đến thời điểm này mới thực hiện việc kiểm tra, rà soát hoạt động, thu nhập của ca sĩ để tính biểu thuế thu nhập, có trễ quá không thưa ông?
- Tôi cho rằng, việc đánh thuế thu nhập của các ca sĩ là rất khó. Họ là những người hoạt động tự do, khó kiểm soát, trừ trường hợp ca sĩ có đăng ký với đơn vị tổ chức chương trình. Hiện Cục thuế không thể quản lý được việc thu nhập của giới ca sĩ nên chủ yếu dựa vào các công ty tổ chức biểu diễn để khấu trừ thuế thu nhập. Nếu tiền cát xê cho ca sĩ mỗi lần hát từ 667.000 đồng trở lên thì phải khấu trừ 10% nộp thuế.
Cục thuế thành phố cần phải có một đợt kiểm tra nghiêm ngặt hoạt động, thu nhập của ca sĩ bằng cách phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin để nắm rõ giấy phép biểu diễn, từ đó mới có thể tính mẫu thuế thu nhập của họ.
- Đối với các ca sĩ không chịu sự quản lý của một cơ quan nào thì làm sao kiểm tra được thu nhập để tính biểu thuế thu nhập cá nhân thưa ông?
- Đây cũng là một vấn đề rất phức tạp khó khăn. Tại các phòng trà, quán bar, ca sĩ thường không có giấy phép biểu diễn nên không thể biết được thu nhập của họ. Do đó, lần này Cục thuế sẽ kiểm tra chặt chẽ các phòng trà bằng cách nâng thuế phòng trà, quán bar lên, buộc họ phải chứng minh chi phí của mình một cách rõ ràng (như buộc ca sĩ khi nhận tiền cát xê phải có ký nhận). Như thế việc tính biểu mẫu thuế thu nhập đối với ca sĩ sẽ được thực hiện nhanh chóng dễ dàng hơn.
Các ca sĩ chịu sự quản lý của đơn vị tổ chức mà không kê khai nộp thuế sẽ bị buộc cấm biểu diễn, đây là dự định mới của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa Thông tin.
- Bộ Tài chính quy định ca sĩ chuyên nghiệp mới được giảm 25% khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Vậy những người vừa sáng tác nhạc, vừa là ca sĩ biểu diễn và đôi khi cũng làm đạo diễn thì thu nhập được tính như thế nào?
- Văn bản của Bộ Tài chính chỉ áp dụng cho các ca sĩ chuyên nghiệp. Khi Cục thuế triển khai ở TP HCM thì Sở văn hóa thông tin không đồng ý. Muốn được coi là ca sĩ chuyên nghiệp phải có sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan này chưa có ở VN, nên ca sĩ nào lên sân khấu đều được xem là chuyên nghiệp và đều được hưởng mức khấu trừ như nhau. Bộ Tài chính có quan điểm giảm mức thuế thu nhập cá nhân cũng là cách khuyến khích giới nghệ sĩ tự nguyên nộp thuế, do đó không quá gắt gao trong việc kiểm tra ca sĩ nào là chuyên nghiệp. Còn những lao động khác thì không được hưởng chế độ khấu trừ này.
- Có trường hợp, các công ty tổ chức biểu diễn không khai báo thật mức cát xê chi trả cho từng ca sĩ để giảm mức thuế thấp xuống thì làm như thế nào?
- Hiện Cục thuế cũng chưa có biện pháp nào để quản lý việc làm sai trái đó. Do chỉ căn cứ trên giấy tờ kê khai của các công ty, đơn vị tổ chức biểu diễn, thực tế hai bên đơn vị tổ chức và ca sĩ thỏa thuận bao nhiêu thì chúng tôi cũng không quản lý được.
- Thực tế tại TP HCM không có một ca sĩ, nghệ sĩ nào đóng thuế thu nhập cá nhân, trong khi các ngành nghề khác đều phải nộp. Ông nghĩ sao về tình trạng này?
- So với các loại hình lao động khác, trên địa bàn thành phố hiện đã kê thuế được gần 100.000 lao động trong nước và trên 10.000 lao động nước ngoài. Còn số ca sĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do đó chúng tôi hy vọng các đơn vị tổ chức biểu diễn sẽ thực hiện tốt việc trừ 10% khi trả tiền cát xê cho ca sĩ, để đến một lúc nào đó họ sẽ tự giác kê khai thuế thu nhập. Tuy nhiên, làm được điều này không phải chuyện dễ. Những năm trước đây, chỉ có các chương trình của đơn vị Nhà nước (đài truyền hình, đài phát thanh, công ty Phương Nam) thực hiện nghiêm túc. Còn công ty Lan Anh chỉ khoảng 20 triệu đồng/năm.
Thành phố đang tiến hành xây dựng một phần mềm quản lý thuế thu nhập cá nhân, nhằm khắc phục những hạn chế trên. Ngoài ra, chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành hữu quan trong việc cấp giấy phép hành nghề cho các nghệ sĩ, nếu họ không chấp hành nghĩa vụ về thuế thì sẽ rút giấy phép.
Nguyễn Thùy
Ý kiến của bạn