Thứ tư, 1/9/2004, 11:44 GMT+7

Đã có 17 tỷ đồng tiền mới lưu thông

Cán bộ Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước kiểm đếm lại tiền mệnh giá 100.000 đồng mới trước khi chi. Ảnh: Anh Tuấn

Sau thời gian chờ đợi các cán bộ của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoàn tất tính toán sổ sách nhân ngày đầu tháng, đến 11h trưa nay, 4 ngân hàng đã được giải quyết yêu cầu chi tiền, trong đó có 17 tỷ đồng mệnh giá 100.000 đồng polymer.

Trao đổi với VnExpress, ông Trần Cao Viên, Trưởng phòng Quản lý và thu chi tiền mặt Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, cho biết từ sáng đã có một số ngân hàng yêu cầu nhận tiền. "Tuy nhiên, do hôm nay là ngày đầu tiên của tháng nên từ sáng chúng tôi phải kiểm tra thu chi của tháng trước. Đến bây giờ mới bắt đầu giải quyết các lệnh chi tiền", ông nói.

Bốn ngân hàng đến nhận tiền tại Ngân hàng Nhà nước sáng nay gồm Ngoại thương, Fujibank, Quân đội và Koreachin bank. Một số đơn vị khác chưa có nhu cầu nên vẫn chưa đến lấy tiền mới ngay trong sáng nay.

Tổng giám đốc VPBank (Ngân hàng cổ phần Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh) Lê Đắc Sơn cho biết ngân hàng ông vẫn còn nhiều tiền mặt nên chưa có nhu cầu lĩnh tiền ngay trong sáng nay. "Có thể phải chiều nay, chúng tôi mới lĩnh thêm và sẽ nhận tiền mới để giao dịch với khách hàng", ông nói. Ông cho biết thêm, lần phát hành tiền mới này, Ngân hàng Nhà nước không có thông báo hạn chế số lượng phân phối cho các ngân hàng, vì thế hôm nay được phân bổ bao nhiêu tiền 100.000 đồng nhựa, các cán bộ kho quỹ của VPBank sẽ nhận hết để về chi trả cho khách.

Ngân hàng Ngoại thương (VCB) đã nhận tiền trưa nay song vẫn chưa cho phép rút tiền mới qua ATM. Trưởng phòng Ngân quỹ Sở Giao dịch VCB Nguyễn Thị Hoà cho biết đợt phát hành này, các ngân hàng không được mượn trước mẫu tiền nên chưa cập nhật dữ liệu mới vào máy. "Sau khi nhận được tiền chúng tôi mới tiến hành công việc này và nạp tiền vào máy. Sau đó còn phải chạy thử xem có trục trặc gì không rồi mới chính thức cho rút tiền mới qua ATM", bà Hoà nói.

Trong cuộc họp báo công bố phát hành tiền mới tháng trước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định việc phát hành lần này, cũng như hồi cuối năm ngoái hoàn toàn không tác động tới mặt bằng giá cả và cũng không phải là nguyên nhân gây lạm phát. Tuy nhiên, đại diện một số ngân hàng cũng như các chuyên gia kinh tế đều lo ngại, tung ra tiền mới vào thời điểm giá tiêu dùng đang tiếp tục tăng cao sẽ gây ra những ảnh hưởng tâm lý không tốt. "Tung tiền mới ra lưu thông, rõ ràng Ngân hàng Nhà nước chưa thể thu hồi lượng tiền cũ tương ứng. Vì thế cung tiền tăng thêm có thể khiến giá cả nhích lên", giám đốc một ngân hàng cổ phần lo ngại.

Song Linh - Việt Phong

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.2 4,966,400 +1.1 (+4.76%)
          SSI 74.5 3,611,050 -1.5 (-1.97%)
          EIB 22.2 2,414,700 +1.0 (+4.72%)
          REE 45.0 2,269,470 +0.1 (+0.22%)
          VFMVF1 15.0 2,135,760 -0.1 (-0.66%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 25.3 3,967,600 -1.3 (-4.89%)
          ACB 35.5 3,345,800 +1.4 (+4.11%)
          VCG 47.8 3,277,700 -2.6 (-5.16%)
          KBC 61.5 2,248,100 -0.4 (-0.65%)
          SHB 23.9 2,234,000 +0.4 (+1.70%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao