Doanh nghiệp FDI khó đòi đủ tiền xây đường điện
"Mặc dù, doanh nghiệp đã ký với Hội đồng định giá Hà Nội về nguyên tắc hoàn trả vốn xây dựng đường điện nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy mình bị thua thiệt nhiều", ông Mai Thanh Ky, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Tòa nhà trung tâm, sáng nay cho VnExpress biết.
Sau khi nhận được những phản ứng của các doanh nghiệp về việc yêu cầu hoàn vốn cho các hệ thống đường điện bên ngoài hàng rào công trình, Hội đồng định giá Hà Nội bao gồm Công ty Điện lực và các sở Kế hoạch đầu tư, Tài chính vật giá, Công nghiệp... mới đây đã trực tiếp trao đổi cụ thể vướng mắc của từng doanh nghiệp, trong đó có công ty TNHH Tòa nhà trung tâm.
Theo yêu cầu của hội đồng, doanh nghiệp muốn được hoàn trả vốn đầu tư xây dựng các công trình điện ngoài hàng rào thì phải đáp ứng những yêu cầu như: giấy phép đầu tư, thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt... "Nhưng khi công ty đáp ứng được đầy đủ hồ sơ thì lại nảy sinh vướng mắc về tính toán chi phí và khấu hao", ông Ky cho biết.
Theo ông, điểm bất hợp lý đầu tiên là Hội đồng định giá tính đường dây cáp theo đường thẳng, chứ không theo chiều dài thực tế. "Trên hồ sơ của chúng tôi, độ dài đường dây cáp là 500 m, trong khi Hội đồng chỉ tính 425 m. Sở dĩ có sự chênh lệch này là do đường dây cáp khi kéo bị vướng gốc cây, tránh các công trình khác... phải đi vòng chứ không thể đi thẳng được. Tính trung bình mỗi m dây cáp là 1,5 triệu đồng, doanh nghiệp đã thiệt hại gần 100 triệu đồng", ông Ky nói.
Sự chênh lệch giữa sổ sách và thực tế cũng diễn ra tương tự với một số doanh nghiệp khác như Công ty liên doanh Đại Chân Trời. "Khi quyết toán thì số m dây cáp của chúng tôi là 703 m, đến khi nghiệm thu lại là 680m và số thực tế được ngành điện cung cấp lại là 603m. Theo tôi, nếu Hội đồng định giá đã yêu cầu doanh nghiệp nộp đủ giấy tờ thì mới được hoàn trả vốn thì cũng nên tính theo giá trị sổ sách mà họ đã mua để tính chi phí", ông Vũ Đại Dương, Phó tổng giám đốc công ty nói.
Về vấn đề tính khấu hao hiện cũng là một nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp và Hội đồng định giá chưa tìm được tiếng nói chung. Cũng theo ông Dương, việc thông tư 02 của liên bộ Tài chính - Công nghiệp - Kế hoạch đầu tư yêu cầu doanh nghiệp được hoàn tiền xây dựng sau khi trừ đi khấu hao làm cho doanh nghiệp không hài lòng. "Quy định này phía đối tác nước ngoài không đồng ý. Họ chỉ căn cứ theo cam kết lúc đầu của Chính phủ là sẽ được bồi hoàn 100% số tiền bỏ ra xây dựng. Đó là chưa kể đến họ còn muốn được hoàn trả lãi gốc cùng với lãi suất cho đến ngày được hoàn trả", ông Dương nói.
Đại diện các liên doanh cho rằng, trước mắt họ sẽ thực hiện việc làm thủ tục hoàn trả theo quy định của thông tư 02, nghĩa là tạm thời chấp nhận việc tính khấu hao. "Nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục kiến nghị để được hoàn trả 100% tiền xây dựng công trình điện", một doanh nghiệp nói.
|
Những mốc thời gian sự việc:
- Những năm 90, do nguồn vốn đầu tư của ngành điện còn hạn chế nên Chính phủ đã kêu gọi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tự bỏ tiền đầu tư hạ tầng điện bên ngoài hàng rào công trình, sau đó sẽ được hoàn trả. Nội dung này được nêu rõ trong Nghị định 10/1998/NĐ-CP: "Chính phủ sẽ hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật điện đến hàng rào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài".
- Nhiều công ty FDI đã bỏ tiền ra đầu tư làm đường dẫn điện đến công trình.
- Việc chậm trễ trong việc hoàn trả vốn cho các công trình xây dựng ngoài hàng rào đã khiến cho 10 doanh nghiệp FDI đã cùng nhau ký vào bản kiến nghị gửi Quốc hội, Chính phủ về việc chậm được hoàn vốn xây dựng những công trình này (ngày 24/10).
- Sau đó, Hội đồng định giá của Hà Nội đã trực tiếp làm việc với từng doanh nghiệp để giải quyết cụ thể nhằm bồi hoàn tiền làm đường điện. |
Ngọc Quang