Hà Nội sẽ thu hút thêm 9,5 tỷ USD vốn FDI
Đây là mục tiêu thành phố đặt ra từ nay đến năm 2010. Theo ông Nghiêm Xuân Đạt, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, khả năng thực hiện mục tiêu này là “trong tầm tay”. Dưới đây là phần trao đổi của ông với báo giới.
- Xin ông cho biết mục tiêu này được đặt ra dựa trên cơ sở nào?
- Chúng tôi đã xem xét các nước trong khu vực có điều kiện tương tự như Việt Nam, phân tích triển vọng của nền kinh tế và các nguồn lực có thể huy động cho đầu tư phát triển. Hà Nội cũng như một số thủ đô khác trong khu vực, sau một thời kỳ chịu tác động mạnh của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ 1997, đã bắt đầu xuất hiện trở lại những dấu hiệu khả quan về triển vọng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
GDP của Hà Nội tăng bình quân hàng năm 10-11%. Năm 2001, Hà Nội thu hút được 216 triệu USD vốn FDI, tăng 116% so với năm 2000. Năm nay, dự kiến số vốn FDI đổ vào thành phố sẽ đạt 350 triệu USD, tăng 66%.
Bên cạnh đó, Hà Nội có hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, các chính sách thông thoáng theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, và trình độ đội ngũ lao động ngày càng cao. Đó là những cơ sở để chúng tôi tin tưởng rằng mục tiêu đề ra là khả thi.
- Hà Nội sẽ có những chính sách gì tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài?
- Thành phố đặc biệt khuyến khích các dự án sản xuất những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao mà qua đó có thể tiếp cận với công nghệ mới; các dự án có tỷ lệ xuất khẩu 80% trở lên. Đối với những dự án này có thể giảm giá thuê đất 6-10 năm. Ngoài ra, các nhà đầu tư bỏ vốn vào các ngành được ưu tiên khác sẽ được miễn tiền thuê đất trong 2 năm đầu, không tính thời gian xây dựng cơ bản, và giảm 50% trong 2 năm tiếp theo.
Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài ứng tiền đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án, thành phố cho phép trừ số tiền ứng trước đó vào tiền thuê đất. Thành phố đầu tư xây dựng các công trình ngoài hàng rào để giảm chi phí cho nhà đầu tư; khuyến khích và tạo điều kiện để các tập đoàn, công ty lớn, tổ chức tài chính quốc tế mở văn phòng đại diện vì đây là con đường ngắn nhất dẫn đến các dự án của họ.
Nói chung, trong giai đoạn tìm hiểu dự án, nhà đầu tư cần gì sẽ được cung cấp miễn phí, chẳng hạn như thông tin, tài liệu thì trong phạm vi có thể mình sẽ trả lời nhanh, cặn kẽ để giảm thời gian chờ đợi của họ. Nếu mình không làm được thì nhà đầu tư sẽ ngần ngại hoặc nản lòng.
Hà Nội cũng xác định phải tiếp tục đầu tư để hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Điều này một mặt sẽ có lợi cho chính người dân thủ đô, mặt khác giúp nhà đầu tư giảm chi phí. Bên cạnh đó cũng phải tính đến việc giảm chi phí trung gian, làm sao cho giá dịch vụ cung cấp cho người nước ngoài và trong nước phải như nhau, dự kiến đến khoảng 2005-2006 sẽ hoàn thành lộ trình một giá.
- Thưa ông, vấn đề đáng lo ngại nhất trong hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Hà Nội là gì?
- Các nhà đầu tư rất thiếu thông tin về môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Ngay như Pháp đã có quan hệ với ta từ rất lâu, vậy mà qua tiếp xúc tôi vẫn thấy có những nhà đầu tư tỏ ra rất ngạc nhiên, không ngờ môi trường đầu tư ở đây lại "hay" như vậy. Rõ ràng chúng ta cần phải mở những văn phòng đại diện ở nước ngoài để cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư bên cạnh việc nâng cao chất lượng các tài liệu vận động đầu tư, các website, CD-ROM... Phải chuyển nhanh phương thức vận động đầu tư nước ngoài từ thụ động, nghĩa là đợi các chủ đầu tư đến, sang chủ động hướng dẫn, mời gọi các nhà đầu tư.
Vấn đề thứ hai là cách đón tiếp, giải quyết và trả lời những câu hỏi của các nhà đầu tư. Mọi câu hỏi mà nhà đầu tư đưa ra đều phải trả lời. Và trong số đó không phải ai cũng mạnh nên ta phải hướng dẫn họ nên làm thế nào để có lợi nhuận tốt và phù hợp với chỉ đạo của Nhà nước và thành phố. Ta cũng có thể giới thiệu, cho họ tiếp cận một dự án nào đó hoạt động tốt để chính các nhà đầu tư nói chuyện với nhau. Hai nhà đầu tư với nhau thường dễ tìm được tiếng nói chung...
- Nhiều nhà đầu tư vẫn phàn nàn rằng có những chính sách đã được ban hành nhưng không triển khai được vì bị "tắc" lại ở khâu trung gian?
- Hiện nay, Hà Nội đã triển khai hàng loạt công việc. Các quy chế, cơ chế đã được ban hành một cách rất mạnh dạn. Tiếp đó là việc nâng trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn, phải làm cho họ ý thức được trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp, coi đó là trách nhiệm hàng đầu của các cơ quan công quyền.
Chúng tôi cũng đề nghị các nhà đầu tư nếu có khó khăn gì thì bất kỳ lúc nào cũng có thể liên hệ với các cơ quan chức năng của thành phố và với các phòng chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Khi chúng tôi biết sẽ giải quyết ngay và nếu vấn đề vượt quá thẩm quyền của Sở thì chúng tôi sẽ báo cáo ngay với lãnh đạo Thành phố.
(Theo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam)