Thứ hai, 11/11/2002, 11:42 GMT+7

Hạ lãi suất USD ở Mỹ: Thời điểm tốt để gửi VND

Đếm tiền ở Ngân hàng Incombank
Các ngân hàng đang chờ nhau hạ lãi suất USD.

Theo phân tích của Tổng giám đốc Eximbank Trương Văn Phước, từ trước tháng 11, người dân đã thiên về hướng bán USD, chuyển sang gửi tiết kiệm bằng VND, bởi lãi suất tiền đồng cao hơn và tỷ giá ổn định. Giờ đây, khi lãi suất huy động USD trong nước tiếp tục hạ, xu hướng này sẽ càng diễn ra mạnh hơn.

Trên thực tế, nhiều khách hàng xuất khẩu ở khu vực phía Nam đang thích vay USD vì lãi suất thấp hơn nhiều so với VND. Theo ông Nguyễn Hòa Bình, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương (VCB), đây là thời điểm rất tốt cho các doanh nghiệp vay ngắn hạn bằng đồng USD và cũng là thời điểm tốt nhất để gửi VND. Bởi mức lãi suất tiết kiệm USD kỳ hạn một năm của các ngân hàng cao nhất cũng chỉ khoảng 2,2-2,4%/năm; trong khi lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn một năm lên tới 8,4%-8,64%/năm.

Các chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm 50 điểm cơ bản đã tác động không nhỏ tới lãi suất tiền gửi và việc huy động USD của các ngân hàng Việt Nam. Cuối giờ chiều 8/11/2002, VCB chi nhánh Hà Nội đã công bố hạ lãi suất tiết kiệm USD xuống còn 1,6%/năm (kỳ hạn 6 tháng) và 2,2%/năm (kỳ hạn 1 năm), đồng loạt giảm 0,2% so với trước.

Đại diện Eximbank cho biết, sẽ xem xét điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi USD trong tuần này, nhưng mức giảm không đáng kể và còn chờ động tĩnh của các ngân hàng khác. Ngân hàng cổ phần Nhà Hà Nội cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự nhưng phải tính toán kỹ lưỡng và mức giảm không lớn. Trong khi đó, một vài ngân hang liên doanh tuyên bố vẫn giữ nguyên lãi suất tiền gửi USD.

Theo nhận định của các chuyên gia, mức giảm lãi suất của VCB có thể coi là cột mốc của các ngân hàng khác. Một đơn vị có tiềm lực mạnh nhất về USD như VCB mà chỉ giảm 0,2% ở các kỳ hạn thì các ngân hàng khác sẽ không giảm lớn hơn mức này, đặc biệt là trong tình hình hiện nay.

Trước đó, do nhu cầu vốn ngoại tệ tăng mạnh, các ngân hàng buộc phải nâng lãi suất huy động USD cao hơn mức mà họ gửi tại nước ngoài. Lãi suất huy động USD kỳ hạn một năm thường từ 2,4%/năm trở lên, 6 tháng thì từ 1,8%/năm trở lên; trong khi mức lãi suất gửi tại nước ngoài dao động từ 1,5 đến 1,8% (hiện giờ còn thấp hơn). Hiện nay, số lượng vốn USD cần giải ngân đối với các dự án trọng điểm mà các ngân hàng quốc doanh đã cam kết là rất lớn, chưa kể đến việc nhu cầu vay USD của khách hàng hiện đang tăng. Nếu hạ lãi suất, một số ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong huy động vốn ngoại tệ.

(Theo Thanh Niên)

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.2 4,966,400 +1.1 (+4.76%)
          SSI 74.5 3,611,050 -1.5 (-1.97%)
          EIB 22.2 2,414,700 +1.0 (+4.72%)
          REE 45.0 2,269,470 +0.1 (+0.22%)
          VFMVF1 15.0 2,135,760 -0.1 (-0.66%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 25.3 3,967,600 -1.3 (-4.89%)
          ACB 35.5 3,345,800 +1.4 (+4.11%)
          VCG 47.8 3,277,700 -2.6 (-5.16%)
          KBC 61.5 2,248,100 -0.4 (-0.65%)
          SHB 23.9 2,234,000 +0.4 (+1.70%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao