Rắc rối xung quanh thương hiệu chè Tân Cương
 |
| Nông dân chăm sóc cây chè. |
Chính quyền và nhân dân xã Tân Cương (Thái Nguyên) đang phản đối Công ty TNHH Hoàng Bình mua chè nơi khác về chế biến nhưng lại mượn "thương hiệu" Tân Cương để bán kiếm lời.
Xã Tân Cương có nghề trồng và chế biến chè khoảng 300 năm, sản lượng 800-1.000 tấn/năm. Ông Dương Văn Lương, Bí thư chi bộ xóm Nam Tiến, Chủ tịch Hội Làm vườn xã khẳng định: "Mong muốn của bà con là phải cái gì ra cái đó, đừng có vỏ mang nhãn hiệu Tân Cương, bên trong là chè nhái".
Ông Phạm Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương cho hay, Công ty TNHH Hoàng Bình chỉ thu mua tại ba gia đình thuộc xóm Hồng Thái 2, mỗi lần thu mua chỉ được trên 2 tạ chè thành phẩm. Bà Hoa, một trong ba người bán chè, cho biết: Từ tháng 7 đến nay, tôi chỉ bán cho Công ty TNHH Hoàng Bình 50 cân chè khô. Còn gia đình nhà ông Xuất và ông Thái cũng chỉ bán được vài chục cân.
Về phần mình, ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Nhà máy chè xuất khẩu Tân Cương (thuộc Công ty TNHH Hoàng Bình) tuyên bố: "Chúng tôi có thể chọn bất kỳ thương hiệu nào mà chúng tôi được phép". Ông Tiến cho biết, nhà máy chè xuất khẩu Tân Cương bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2001. Công suất 25 tấn chè búp tươi/ngày. Nhà máy thu mua nguyên liệu từ 5 xã phía tây Thái Nguyên (thuộc vùng chè Tân Cương) và 2 xã lân cận. Sản phẩm đảm bảo 100% là chè được chế biến từ nguồn gốc nguyên liệu vùng Tân Cương. Loại chè này tiêu thụ nội địa với giá 50-70 nghìn đồng/kg. Còn sản phẩm chè bán ra không có nguồn gốc thu mua từ xã Tân Cương được đóng bao bì riêng có tên gọi khác và bán rẻ hơn.
Còn theo ông Vũ Dương Bình, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Bình, công ty có 20 đại lý thu mua chè nguyên liệu trong vùng Tân Cương, trong đó có 4 nơi trực tiếp thu mua chè của xã Tân Cương. Số lượng chè tươi thu mua về nhà máy mỗi ngày là: Xã Tân Cương từ 5-7 tạ; Phúc Xuân, Phúc Trìu: 2 tấn; Thịnh Đức: 2 tấn".
Mỗi bên đều khăng khăng bảo vệ lý lẽ của mình khiến ngày 19/9, UBND tỉnh Thái Nguyên phải tổ chức hội nghị với các ngành liên quan để xem xét và tháo gỡ vấn đề này. Theo đó,
(Theo Lao Động)