Thứ tư, 28/11/2001, 08:00 GMT+7

'Quốc hội hãy thông cảm với Chính phủ'

Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc trả lời phỏng vấn báo giới, 27/11.

Đó là ý kiến của Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc khi một số đại biểu Quốc hội chỉ rõ những khuyết điểm của Chính phủ trong quy hoạch kinh tế vùng. “Không thể đổ tất cả cho Chính phủ mà phải thấy được tính quy luật - mặt trái của cơ chế thị trường”, ông Lộc nói.

Trao đổi với phóng viên VnExpress chiều qua (28/11), Bộ trưởng nhận xét, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế - Ngân sách đã rất đúng khi đề cập trách nhiệm của Chính phủ: đưa ra chủ trương đúng đắn nhưng không dự báo được kết quả, sự phát triển, dẫn tới tự phát (như xi măng, đường, cà phê, cao su...). Nhiều đại biểu cũng khẳng định vấn đề này. Nhưng theo ông Lộc, cũng phải nhìn nhận đó là đặc trưng của kinh tế thị trường, bởi người nông dân có quyền trồng những cây mà họ thấy có lợi, không ai có thể can thiệp. Điều này dẫn tới người dân đua nhau sản xuất một mặt hàng để rồi rơi vào ế thừa hoặc lỗ khi thị trường sụt giá.

Lỗi của Chính phủ là chưa đưa ra được quy hoạch, định hướng, dự báo kinh tế; cũng chưa rút kinh nghiệm kịp thời. Song ông Nguyễn Đình Lộc cho rằng, dự báo là việc khó, bởi một nền kinh tế mở chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên ngoài, vốn mang tính bất ngờ. Việt Nam lại đang trong quá trình chuyển đổi và chưa trải qua vấn đề này. Hơn nữa, những gì xảy ra là quy luật tất yếu của kinh tế thị trường, kể cả những nước tư bản phát triển cũng phải trải qua, và điêu đứng. Cho nên, những hậu quả vừa qua của việc chậm chuyển đổi cơ cấu kinh tế, quy hoạch kinh tế vùng, sản phẩm... cần được coi là giá tất yếu phải trả cho bài học kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Vấn đề là làm sao để không phải trả giá lần nữa. Ông Lộc cho biết, tới đây, Chính phủ sẽ bàn về chương trình 1 triệu tấn bột giấy và rút kinh nghiệm nhằm tránh tình trạng, địa phương nào cũng trồng rừng nguyên liệu, xây dựng nhà máy giấy. “Đó là nhiệm vụ của các nhà quy hoạch, xây dựng chính sách”, Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc nói.

Nghĩa Nhân

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          EIB 26.4 3,593,740 -0.6 (-2.22%)
          STB 27.7 2,942,620 -1.3 (-4.48%)
          SSI 84.5 2,237,430 -4.0 (-4.52%)
          MCG 54.0 2,104,330 -2.5 (-4.42%)
          REE 47.5 1,504,190 -2.5 (-5.00%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          VCG 56.5 2,040,000 -4.2 (-6.92%)
          ACB 41.5 1,750,900 -1.8 (-4.16%)
          SHB 27.4 1,449,000 -2 (-6.80%)
          KBC 70.5 1,205,900 -5.3 (-6.99%)
          KLS 31.2 1,095,200 -2.3 (-6.87%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao