Thứ sáu, 17/4/2009, 10:24 GMT+7

Thuyết trình giải thưởng khoa học danh giá của Đức tại VN

Hôm nay, Quỹ nghiên cứu quốc gia Đức (DFG) bắt đầu giới thiệu một loạt các bài thuyết trình tại Việt Nam, do các nhà khoa học đoạt giải thưởng cao quý Gottfried Wilhelm Leibniz năm 2009 trình bày.

Giáo sư. Ảnh: DFG.
GS.TS. Konrad Samwer. Ảnh: DFG.

GS.TS. Konrad Samwer, Viện Vật lý thuộc Đại học tổng hợp Göttingen đồng thời là phó chủ tịch Quỹ nghiên cứu quốc gia Đức, có bài thuyết trình khai mạc cho chuỗi các bài thuyết trình khoa học nói trên hôm nay tại Hà Nội. Sự kiện này gắn liền với chương trình "Sáng kiến giao thiệp nghiên cứu và hàn lâm 2009'' của Bộ Ngoại giao Đức, nhằm thắt chặt quan hệ giữa Đức với giới trí thức toàn cầu.

Gottfried Wilhelm Leibniz là giải thưởng cao quý nhất về nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu khoa học Đức. Các chương trình Leibniz được thiết lập từ năm 1985, với các giải thưởng do quỹ DFG trao tặng, nhằm cải thiện điều kiện làm việc của các nhà nghiên cứu, giảng viên đại học xuất sắc. Bên cạnh đó là mở rộng các cơ hội nghiên cứu và giải phóng họ khỏi các công việc quản lý hành chính, tạo điều kiện tuyển thêm các nhà khoa học trẻ có trình độ chuyên môn cao.

Hàng năm, quỹ DFG trao tặng 10 giải thưởng cho các nghiên cứu khoa học xuất sắc, giá trị từng giải lên tới 2,5 triệu Euro. Các nhà khoa học được nhận giải Leibniz sẽ giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học của họ trong những bài thuyết trình khoa học được tổ chức trên khắp thế giới. Các bài thuyết trình Leibniz tại Việt Nam sẽ được tổ chức một năm hai lần.

Quỹ DFG là cơ quan tài trợ khoa học trung ương, hoạt động theo cơ chế tự quản, khuyến khích hoạt động nghiên cứu tại các trường đại học và viện nghiên cứu tại Đức. DFG hỗ trợ tài chính cho những nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học và nhân văn, điều phối hoạt động hợp tác giữa các nhà khoa học. Từ tháng 10/2008, quỹ DFG bắt đầu có một đại diện tại Việt Nam, người đồng thời là tham tán phụ trách bộ phận khoa học tại Đại sứ quán Đức ở Hà Nội.

Đình Chính

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao