Thứ sáu, 27/3/2009, 11:38 GMT+7

'Sứ giả mùa xuân' của Nhật bị đe dọa

Đối với người Nhật Bản, mùa hoa anh đào nở báo hiệu mùa đông đã qua và mùa xuân đang tới. Nhưng loài hoa này đang nở sớm hơn và sẽ đối mặt với tương lai u ám do tình trạng ấm lên toàn cầu.
> Sứ giả mùa xuân có nguy cơ tuyệt chủng

Người dân Nhật thường tổ chức tiệc ngắm hoa dưới các cây anh đào. Ảnh: kyoto.travel.

Năm nay, mùa anh đào nở chính thức bắt đầu từ 21/3, nghĩa là sớm hơn 5 ngày so với dự kiến và sớm hơn một tuần so với thời điểm nở hoa trung bình trong suốt 30 năm qua.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản khẳng định anh đào nở sớm không phải hiện tượng bất thường chỉ diễn ra một lần. Trên thực tế, tình trạng này đã xảy ra liên tục trong nhiều năm. Thông thường thì hoa anh đào trên các đảo phía nam của Nhật Bản sẽ nở sớm nhất vào nửa sau tháng 3 hàng năm, sau đó đến lượt các cây anh đào ở đảo trung tâm Honshu và các đảo phía bắc.

Cách đây 40 năm, anh đào trên đảo Honshu bắt đầu nở vào 1/4. Tuy nhiên, Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản cho biết, trong vài năm gần đây anh đào trên các đảo cách Honshu khoảng 200 km về phía bắc đã bắt đầu nở vào 1/4. Nguyên nhân của thay đổi này chính là tình trạng ấm lên toàn cầu và quá trình đô thị hóa.

Cụ bà Sumiko, 76 tuổi và sống tại quận Naka-meguro của thành phố Tokyo, nói: “Tôi tới thủ đô từ hơn 40 năm trước. Khi đó hoa anh đào nở vào khoảng ngày 10/4. Nhưng mấy năm gần đây chúng thường nở trong khoảng thời gian từ 20 đến 25/3”.

Các chuyên gia cho biết nhiệt độ ở thành phố luôn cao hơn nhiều so với vùng nông thôn do sự hiện diện của hàng triệu xe hơi, máy điều hòa nhiệt độ, hệ thống sưởi. Các đô thị thiếu không gian mở song lại có quá nhiều chất hấp thụ nhiệt từ Mặt trời (như bê tông, nhựa đường).

Nobuyuki Asada, một thành viên của Hiệp hội những người yêu hoa anh đào Nhật Bản, nhận định rằng những thay đổi khí hậu khiến tương lai của hoa anh đào trở nên u ám. “Nếu nhiệt độ không khí tiếp tục tăng và mùa mưa ngày càng trở nên thất thường, tôi không dám chắc cây anh đào có thể tồn tại trong 50 hoặc 100 năm nữa. Nhiều cây đã ngừng ra hoa”, Asada nói.

Hàng năm Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản luôn cố gắng dự đoán chính xác ngày hoa anh đào nở trên từng vùng của đất nước. Đây là việc làm rất quan trọng của người dân xứ Phù Tang có thói quen tổ chức tiệc ngắm hoa anh đào nhiều tuần trước khi hoa nở. Trong những bữa tiệc ấy, người ta mời bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp tới các cây anh đào để ăn uống và ngắm hoa.

Mặc dù chủ trì hội nghị Kyoto về cắt giảm khí thải nhà kính vào năm 1997, Nhật Bản vẫn chưa được coi là quốc gia gương mẫu trong nỗ lực ngăn chặn thay đổi khí hậu. Theo nghị định thư Kyoto thì đất nước mặt trời mọc phải cắt giảm 6% lượng khí thải nhà kính của năm 1990. Nhưng các con số thống kê mới nhất cho thấy, hàng năm nền kinh tế lớn nhất châu Á vẫn “sản xuất” lượng khí thải nhà kính cao hơn 9,2% so với mức năm 1990.

Minh Long (theo AFP)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao