Thứ hai, 30/6/2008, 11:14 GMT+7

Bỏ tiền để được đặt tên mình cho động vật

Với 15.000 đôla, tên của bạn sẽ được đặt cho loài sên này. Ảnh: ABC.

Hãy gạt đi ý tưởng treo bảng tên mình lên một tòa nhà nào đó. Đã có giải pháp tốt hơn để được lưu danh vào lịch sử: Với 15.000 đôla, tên của bạn sẽ được đặt cho loài sên biển này.
> Đấu giá để được đặt tên cho cá / Rắc rối chuyện đặt tên khoa học

Để có tiền, một vài tổ chức môi trường và khoa học sẽ cho phép mọi người đặt tên mình cho một loài động, thực vật nào đó, với một phí nhất định. Viện Hải dương học Scripps (Mỹ) đang kẹt tiền đã đưa ra ý tưởng này, với nhiều lựa chọn khác nhau. Chẳng hạn, một loài sâu hiếm hoi sống ở ven các ống nhiệt dưới đáy biển sẽ được vĩnh viễn vinh danh bạn với giá hơn 50.000 đôla.

Với những người hầu bao nhỏ hơn, một khoản chẵn 15.000 đôla sẽ ghi tên bạn vào biên niên sử sinh học biển như là tên của loài sên biển màu vàng cam, có đốm này (hình trên).

Trên khắp thế giới, những người gây quỹ "đặt tên loài" đang ngày một nhiều trong các lĩnh vực khoa học. Trong những năm gần đây, những người tự thiện đã có quyền được đặt tên cho các loài ếch và cá mập, trong số những loài khác.

Với những người ủng hộ trường phái này, chương trình đặt tên là cách hợp lý để quyên tiền và thu hút sự chú ý vào lĩnh vực khoa học trong thời buổi khó khăn kinh tế hiện nay. Nhưng những người chỉ trích lại nhìn thấy vô số khả năng bị lạm dụng.

Cho đến nay, số tiền thu được từ các chiến dịch đặt tên trải dài từ rất lớn đến rất khiêm tốn. Khoản tiền lớn nhất là vào năm 2005, khi một sòng bạc trên mạng hiến 650.000 đôla để đặt tên cho một loài khỉ, và năm ngoái, một cuộc đấu giá đặt tên các loài dưới biển ở Monaco cũng thu được 2 triệu đô la cho nghiên cứu.

Tuy nhiên, một quỹ quyên tiền khác lại đang vật lộn với khó khăn. Amphibian Ark, một quỹ bảo tồn, đã thất bại khi đấu giá quyền đặt tên cho các loài ếch. Một cuộc đấu giá trên mạng tháng trước chỉ thu được 5.500 đôla, trong khi tháng này chỉ đạt 2.000 đôla.

"Chúng tôi rất cần tiền để cứu những loài lưỡng cư. Chúng tôi đang tìm kiếm tất cả các cửa có thể", giám đốc chương trình Kevin Zippel, nói.


T. An (theo ABC)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Đôi bạn mèo thân thiết. Cả hai chú nặng tổng cộng 11kg. (Truong My Loan)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao