Chủ nhật, 27/4/2008, 07:00 GMT+7

Loài người từng suýt tuyệt chủng

Nếu chúng ta tiếp tục đẩy trái đất tới giới hạn của nó, khi mà các thảm họa trở nên kinh hoàng như trong phim, chúng ta có thể nhận được kết cục như đã suýt nhận 70.000 năm trước: tuyệt chủng vì hạn hán.

Hạn hán nghiêm trọng đã gần như triệt hạ loài người 70.000 năm trước. Ảnh Suburbanbloke.

Theo một nghiên cứu mới của Đại học Stanford (Mỹ), loài người đã ở bên bờ tuyệt chủng 70.000 năm trước do một đợt hạn hán kéo dài. Nó khiến cho dân số của loài người co lại chỉ chưa đầy 2.000.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng ADN ty thể (loại ADN nằm ngoài nhân tế bào, chỉ di truyền theo dòng mẹ) để lần theo sự phân tách của nhóm người Khoi và người San ở Nam Phi khoảng 125.000 năm trước.

Họ phát hiện thấy quần thể loài người đã chia thành các nhóm nhỏ cách ly nhau ở thời điểm phân tách nói trên. Bảng niên đại của ADN tương ứng với bằng chứng địa chất về đợt hạn hán nặng nề trong vùng này trong cùng thời kỳ đó. Khi hạn hán nghiêm trọng qua đi, loài người từ từ di cư khỏi châu Phi, và tái hợp với nhau ở đầu thời kỳ đồ đá.

T. An (theo Popsci)

   
Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú mèo bên chùm hoa. (Bùi Dịu Hương)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao