Thứ hai, 14/1/2008, 02:08 GMT+7

Thăm hành tinh trong cùng của hệ mặt trời

Sáng nay, Messenger - con tàu đầu tiên viếng thăm sao Thuỷ trong hơn 30 năm qua - vừa lướt qua hành tinh bé nhỏ này ở khoảng cách chỉ 200 km.
> Giải mã bí ẩn nhân sao Thuỷ / NASA trở lại sao Thuỷ sau 30 năm

Messenger phải có một tấm khiên để bảo vệ các thiết bị của nó khi bay tới sao Thuỷ nằm quá gần mặt trời. Ảnh: BBC.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của tàu Messenger trong số 3 chuyến sẽ thực hiện thời gian tới, trước khi đi vào qũy đạo quanh sao Thuỷ vào năm 2011.

Tàu thăm dò có nhiệm vụ thu thập hơn 1.300 bức ảnh và thực hiện các quan sát khác trong lần bay tới gần hành tinh này.

Cho tới nay, chưa có phi thuyền nào quan sát sao Thuỷ gần hơn thế, kể từ khi tàu Mariner 10 thực hiện chuyến tạt ngang cuối cùng vào tháng 3 năm 1975.

Sao Thuỷ - hành tinh nằm gần mặt trời nhất - có mật độ đậm đặc, khoảng 2/3 khối lượng của nó cấu tạp từ hợp phần sắt- kim loại. Nó nằm gần mặt trời đến mức nhiệt độ ngày đêm ở xích đạo chênh nhau khoảng 600 độ C.

Mục tiêu của tàu Messenger là hiểu rõ bề mặt, cấu tạo bên trong, từ trường và bầu khí quyển của hành tinh nằm gần mặt trời nhất. Thông qua đó, người ta có thể hiểu rõ hơn về sự hình thành của 4 hành tinh có cấu tạo từ đất đá trong thái dương hệ (gồm sao Thuỷ, sao Kim, Trái đất, sao Hoả).

Messenger đã đi được nửa đường của hành trình dự kiến dài 7 năm vào vùng bên trong của hệ mặt trời.

T. An (theo BBC)

 
Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao