Thứ tư, 3/10/2007, 03:54 GMT+7

Chế tạo đồng hợp kim chống ăn mòn cao

Tượng đài Điện Biên Phủ bị gỉ xanh. Ảnh:
Tượng đài Điện Biên Phủ bị gỉ xanh.
Ảnh: Tuấn Kiệt.

Lần đầu tiên tại Việt Nam có một đề tài nghiên cứu về vật liệu và công nghệ đúc tượng đài đặt ở ngoài trời. Công nghệ cho ra đồng hợp kim có khả năng chống ăn mòn cao, dùng để xây dựng và phục chế tượng đài.

Đây là công trình của Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ đúc - luyện kim, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội.

Các nhà khoa học đã xác định được mác đồng hợp kim có thể chống lại sự xâm hại từ môi trường do điều kiện thời tiết nóng ẩm ở Việt Nam.

Loại hợp kim này có hàm lượng đồng dao động từ 82 đến 84%, còn lại là thiếc, kẽm, chì và sắt. Trong đó hàm lượng sắt chỉ tối đa là 1%, tốt nhất là vào khoảng 0,5%.

Qua hơn 9 tháng thử nghiệm trên các tượng mẫu đặt ngoài trời, tượng đài sử dụng mác đồng hợp kim nói trên vẫn nhẵn, bóng và có màu nâu đẹp, không có hiện tượng gỉ xanh như ở một số công trình tượng đài đã được làm bằng đồng thông thường.

Đề tài nghiên cứu này được Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội nghiệm thu và đánh giá đạt loại xuất sắc.

(Theo TTXVN)

 
Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Con sóc ngủ chung cùng đàn mèo. (Trần Nguyễn Thư Ái)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao