Lướt sóng an toàn hơn đá bóng
 |
| Ảnh: jdwatersports. |
Hình ảnh ấn tượng của những người chạy đua cùng con sóng đã đưa môn thể thao này thành môn mạo hiểm. Nhưng một tính toán đầu tiên trong năm qua đã cho thấy lướt sóng thực ra còn an toàn hơn cả bóng đá và bóng rồ.
Có khoảng 19 ca chấn thương trong 1.000 giờ thi đấu bóng đá của nam sinh viên đại học, và 9 trường hợp bị thương trong cùng khoảng thời gian với người chơi bóng rổ.
"Chúng tôi nhận thấy lướt sóng có nguy cơ bị thương thấp hơn, chỉ khoảng 6,6 trường hợp trong 1.000 giờ lướt sóng, so với các môn thể thao khác", Andrew Nathanson tại Bệnh viện Rhode Island nói. "Tuy nhiên, nguy cơ bị chấn thương tăng gấp đôi khi lướt trên những con sóng lớn hoặc tại nơi có mặt đáy cứng".
Các nhà nghiên cứu đã tính toán số ca bị chấn thương ở 32 cuộc thi lướt sóng chuyên nghiệp và nghiệp dư. Với mỗi trường hợp thương nặng - khiến người chơi phải vào viện hay nghỉ chơi vài ngày - nhóm ghi lại đối tượng bị thương và điều trị như thế nào, cũng như kích cỡ con sóng và dạng bề mặt đáy biển.
Họ phát hiện, do vận động viên chuyên nghiệp thực hiện nhiều động tác khó hơn và mạnh mẽ hơn để ghi điểm nên bị thương ở phần dưới như ở đầu gối. Còn người chơi nghiệp dư chủ yếu bị các vết thâm tím hay xây xước do tiếp xúc với ván trượt.
Theo các nhà nghiên cứu, lướt sóng trật tự theo hàng và rèn luyện thân thể sẽ giúp tránh được các vết thương nhiều hơn.
M.T. (theo Livescience)