Tầm nhìn của mắt
 |
| Ảnh:pinker.wjh.harvard |
Người có thị lực bình thường đứng trên mặt đất có thể nhìn rõ cây to hoặc ngôi nhà ở cách xa 1,6 km. Nếu trời quang mây tạnh, trên mặt biển có thể nhìn rõ con tàu ở cách xa 16-25 km. Nếu đứng trên đỉnh núi cao, tầm mắt có thể vươn tới cự ly 320 km ra bốn phía.
Nếu nhìn về phía chân trời, có thể nhìn thấy đám mây ở cách xa chỗ đứng 600-800 km. Con người cũng nhìn bằng mắt thường thấy ánh đèn từ vệ tinh nhân tạo bay trên quỹ đạo cách trái đất hơn 1.000 km giữa bầu trời đêm quang đãng. Trái đất có hình quả cầu hơi dẹt, còn trong bầu khí quyển lại chứa nhiều hơi nước và bụi bặm - đó là những yếu tố ảnh hưởng đến tầm nhìn con người.
(Theo Thế Giới Mới)