Chủ nhật, 8/2/2004, 11:12 GMT+7

Lần đầu tiên phát hiện dấu tích đười ươi tại Việt Nam

Khi khai quật đến lớp đất sâu khoảng 2 mét tại di chỉ Hang Chổ (Hòa Bình), hơn 20 nhà khoa học Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia phát hiện hai chiếc răng của đười ươi - loài động vật đã tuyệt chủng ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tìm thấy dấu vết của chúng trong khu di chỉ văn hóa Hòa Bình.

Ngoài ra, đoàn còn phát hiện di cốt người, bên cạnh có nhiều hiện vật như đá cuội, đục mồi lửa, dùi đá...

Nền văn hóa Hòa Bình có niên đại 10.000 năm, đã được thế giới công nhận đặt tên cho một niên đại lịch sử của các nước trong khu vực Nam Á.

Thanh Niên

 
Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Đôi bạn mèo thân thiết. Cả hai chú nặng tổng cộng 11kg. (Truong My Loan)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao