Thứ hai, 10/11/2003, 10:12 GMT+7

Nghề cá giết chết 1/3 số rùa trên thế giới

 

Gần 1/3 số rùa biển trên thế giới có thể bị tử vong do sa vào lưới ngư dân mỗi năm, một nghiên cứu trên toàn cầu của các nhà khoa học Anh vừa cho biết.

“Với tỷ lệ tử vong này, ta có thể dự đoán rằng một vài quần thể sẽ đi đến chỗ tuyệt chủng trong vòng vài thập kỷ tới”, Graeme Hays của Đại học Wales, Swansea, Anh, cho biết.

Dự đoán của Hays dựa trên dữ liệu thu được từ những con rùa gắn thẻ vệ tinh. Chúng cho biết vị trí, độ lặn sâu và thậm chí cả thức ăn của những động vật này. Nhóm của ông đã thu thập thông tin từ 8 dự án gắn thẻ, với 50 con rùa xanh, rùa carretta và rùa luýt trong tổng cộng gần 6.000 ngày. Trong thời gian này, 6 con đã chết vì bàn tay con người - 3 ở Mexico, 3 còn lại ở Nhật Bản, Indonesia và Nam Phi. Điều đó tương đương với mức tử vong 31% mỗi năm.

Buôn bán rùa trên thế giới đã bị cấm từ lâu, nhưng để kiếm sống, những người đánh cá vẫn gom luôn chúng vào lưới của mình để lấy thịt và trứng. Thậm chí một số người dân Mexico còn lấy mai rùa làm thùng chứa rác. Rất nhiều con lại chết tình cờ do mắc phải lưới. “Có khách du lịch đã chụp ảnh rùa đang bị quay trên lửa nguyên cả con với thẻ vệ tinh vẫn còn gắn trên đó”, Hays nói.

Nhóm nghiên cứu khuyến cáo chính sách bảo tồn của các nước nên hướng đến việc giảm săn bắn rùa thông qua giáo dục, pháp luật và việc làm để thay đổi thu nhập của người dân. “Người dân có thể tạo ra nhiều tiền hơn từ rùa sống so với rùa chết”, Hays đồng ý.

B.H. (theo Nature)