Thứ sáu, 7/11/2003, 09:00 GMT+7

Tin vắn ngày 7/11

Sếu đầu đỏ ở Đồng Tháp Mười.

Đồng Tháp Mười - điểm trình diễn quốc tế về đất ngập nước * Vĩnh Phúc phát hiện 34 loại tiền cổ Việt Nam và Trung Quốc * Một nông dân Bình Định cải tiến thành công máy cắt lúa đa năng.

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã chọn Đồng Tháp Mười, gồm 2 khu Tràm Chim và Láng Sen (thuộc 2 tỉnh Đồng Tháp và Long An) làm điểm trình diễn quốc tế về cảnh quan đất ngập nước.

Quỹ Môi trường Toàn cầu, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và chính phủ Hà Lan sẽ tài trợ 30 triệu USD cho chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học đất ngập nước vùng hạ lưu sông Mekong, giai đoạn 2004-2008. Khu vực đất ngập nước này nằm trên lãnh thổ các nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan.

Theo SGGP

Mới đây, ông Nguyễn Văn Thật, nông dân xã Quang Minh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc khi đào móng làm nhà đã phát hiện một vại sành lớn chứa hơn 10 kg tiền đồng cổ. Kết quả giám định bước đầu của Bảo tàng tỉnh cho thấy, có 34 loại tiền, trong đó có hơn 10 loại là của Việt Nam, đều là tiền bằng đồng, hình tròn, có lỗ vuông ở giữa. Chúng được xác định có niên hiệu từ triều Lý, Trần, Lê sơ, Lê trung hưng và thời Mạc. Còn lại là tiền cổ Trung Quốc, có niên hiệu trong khoảng thế kỷ 10-17. Hiện số cổ vật trên đang được bảo quản và lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau 5 năm nghiên cứu, ông Nguyễn Kim Chính, 46 tuổi, nông dân ở Đại Ân, xã Cát Nhơn, Phù Cát, Tỉnh Bình Định đã cải tiến thành công chiếc máy cắt lúa hiệu FuTu 1 (do Công ty Phụ tùng máy số 1 tỉnh Thái Nguyên sản xuất) thành những chiếc máy gặt lúa đa năng. Máy của anh có thể gặt ở mọi loại ruộng khô hoặc nước, hoặc chạy như xe máy trên đường trường. Mỗi giờ cắt 6 sào lúa chỉ tốn 1 lít xăng (trong khi con số này ở máy chưa cải tiến là 4 sào/1 lít). Mỗi máy có thể gặt 70-80 ha/vụ và chỉ cần một người (máy chưa cải tiến phải mất 2 người và chỉ cắt được khoảng 50 ha/vụ). Mỗi chiếc sau cải tiến có giá 15,5 triệu đồng.

Theo Tuổi Trẻ