Hổ Trung Quốc học săn ở châu Phi
 |
| Hổ Trung Quốc. |
Linh dương châu Phi tội nghiệp sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi và tiêu diệt của hổ - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử tự nhiên. Hai con hổ con của Trung Quốc đã hoàn thành chuyến đi 12.000 km đến Nam Phi, nơi đó các chuyên gia sẽ dạy chúng cách săn mồi.
Hổ hiện chỉ còn tìm thấy ở châu Á, trong đó những loài ở Trung Quốc là thuộc diện nguy cấp hơn cả. Do vậy các quan chức buộc phải đưa chúng tới vùng đất của sư tử để nuôi dưỡng.
"Hiện chỉ còn khoảng 60 con hổ Trung Quốc trong vườn thú và 30 con trong thiên nhiên, vì thế chúng tôi cần phải thực hiện biện pháp cấp bách này để cứu chúng thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng", Li Quan, chủ tịch Hiệp Hội bảo vệ Hổ Trung Quốc, cho biết.
Mục tiêu của chương trình là thả chúng về một khu bảo tồn nhân tạo ở miền nam Trung Quốc vào năm 2008. Ngoài ra, sẽ có thêm 5-7 hổ con nữa được đưa tới Nam Phi trong 5 năm tới với cùng mục đích.
Cặp hổ, một con cái 7 tháng tuổi tên Cathay và một con đực 6 tháng tuối tên Hope, sẽ được huấn luyện trên một khu vực rộng 500 ha để săn loài linh dương và lợn lòi châu Phi, một sự thay thế tuyệt vời cho hươu và lợn lòi ở những cánh rừng suy tàn ở Trung Quốc.
Một con hổ Trung Quốc đực có thể nặng 175 kg - chưa lớn so với mức trung bình, nhưng đủ làm lạnh xương sống bất cứ con linh dương nào.
Minh Thi (theo Reuters)