Thứ sáu, 29/8/2003, 02:38 GMT+7

Con đầu lòng dễ thành đạt

Tổng thống Mỹ Bill Clinton là con trưởng trong gia đình.

Hầu hết các nhà du hành vũ trụ, những người đoạt giải Nobel và hơn một nửa số tổng thống Mỹ là con đầu lòng. Theo một nghiên cứu mới đây của Australia, con trưởng thường thành đạt hơn các thành viên khác, do họ có tham vọng, sống nghiêm túc và quyết đoán hơn.

“Vị trí trong gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách, khả năng học hỏi và động lực giành quyền lực của trẻ sau này”, chuyên gia trong lĩnh vực nuôi dạy con, Michael Grose, nhận định như vậy trong cuốn sách Tại sao con đầu lòng muốn thống trị thế giới còn con út thích thay đổi nó. Trong đó, ông nêu dẫn chứng: những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như Winston Churchill, Josef Stalin hay George W. Bush... đều là con đầu lòng.

Theo Grose, con cả rất dễ thành công ở các lĩnh vực y học, luật và chính trị. Trong khi đó, con thứ thường bị lôi cuốn bởi các công việc xã hội, do tích cách thoải mái, thích giao du và có kỹ năng giao tiếp tốt hơn. Thành viên bé nhất trong gia đình lại luôn muốn làm theo ý kiến riêng để khẳng định mình và rất có khả năng lôi cuốn người khác.

Với con một, tích cách và lối sống của trẻ tương tự như con đầu lòng. “Chúng tự tin, giàu trí tưởng tượng, ăn nói lưu loát và có lòng tự trọng cao hơn những trẻ khác”, Grose nói. Tuy nhiên, do hoàn cảnh sống mà con một thường không dễ uốn nắn. Trẻ thích đòi hỏi, khó chia sẻ với người khác, hay tự ti khi bị phê bình và rất cầu toàn.

Hầu hết cha mẹ đều có cảm nhận bằng trực giác rằng, thứ tự sinh con ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ. Tuy nhiên, họ thường không đánh giá hết tầm quan trọng của ảnh hưởng này. Trên thực tế, khả năng dự đoán tính cách của từng đứa con trong gia đình dựa vào vị trí sẽ giúp họ có cách giáo dục linh hoạt hơn.

Ví dụ, con đầu lòng rất cần sự động viên, khuyến khích từ cha mẹ để vượt qua sức ép làm tròn bổn phận mà gia đình và xã hội quy định. Con thứ thường mặc cảm về vai trò “thấp cổ bé họng”, nên có xu hướng chịu sự dạy bảo của những người sẵn sàng lắng nghe ý kiến và quan tâm đến chúng. Con út thì vô tình bị biến thành người "thừa", do các em luôn được nhắc nhở rằng bên cạnh chúng có những thành viên khác lớn hơn và năng lực hơn. Vì thế, điều quan trọng là dạy các em lòng tự tin và sống trách nhiệm. Đối với con một, bí quyết giáo dục là không được quá nuông chiều. “Hãy coi trẻ là một trong 6 đứa con của mình, bạn sẽ biết cách cư xử đúng mức”, Grose nói.

Mỹ Linh (theo BBC)

 
Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Con sóc ngủ chung cùng đàn mèo. (Trần Nguyễn Thư Ái)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao