Thứ năm, 26/6/2003, 08:00 GMT+7

Tin vắn ngày 26/4

Điều khiển từ xa các thiết bị điện qua đường điện thoại * Cấp bản quyền cho phát minh "ánh sáng từ âm thanh" của một sinh viên.

Tiến sĩ Trần Thu Hà (giảng viên ĐH Sư Phạm Kỹ thuật TP HCM) và cộng sự đã nghiên cứu và thiết kế thành công hệ thống điều khiển từ xa các thiết bị điện thông qua mạng điện thoại, giúp cho người sử dụng có thể kiểm tra và điều khiển trạng thái của các thiết bị này. Hệ thống được thiết kế gọn nhẹ, sử dụng những vi mạch, chip ngữ âm hiện đại, kết nối song song với máy điện thoại và có phản hồi bằng tiếng nói. Trước mắt, hệ thống có thể điều khiển được 8 thiết bị điện dân dụng hoặc máy công nghiệp có công suất trung bình. Năm 2000 đề tài này đã đoạt giải nhất Eureka của Thành đoàn TP HCM. Tuy nhiên, lúc đó hệ thống mới có khả năng điều khiển được 4 thiết bị điện, có phản hồi âm thanh nhưng độ tin cậy chưa cao và thiết bị còn cồng kềnh.

Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hoá - Thông tin) đã cấp giấy chứng nhận bản quyền cho anh Lê Đức Thông, sinh viên năm thứ 2, Đại học giao thông vận tải (TH HCM) với tác phẩm "Ánh sáng từ âm thanh" (loại hình tác phẩm viết). Trong đó, Thông đã mô tả hiện tượng những sóng âm tác động vào bọt khí trong nước làm cho nó phát sáng (được anh gọi là hiện tượng "quang âm"). Theo anh Thông, phát minh này có giá trị công nghệ ở chỗ, có thể dùng năng lượng cực mạnh của quang âm để xử lý chất thải độc hại, tạo ra các vật liệu mới và tiến hành các phản ứng nhiệt hạch có điều kiện.

(Theo Tuổi Trẻ)