Cá chim trắng ở Đồng Nai không nguy hiểm
Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Môi trường nguồn lợi thủy sản, Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 2 - khẳng định như vậy chiều nay. Kết quả phân tích hai mẫu cá lấy từ xã Đăk Lua, huyện Đồng Nai, cho thấy loài cá đang nuôi trong các ao hồ ở đây không phải là piranhas - loại cá dữ Nam Mỹ có thể ăn thịt người.
| Từ năm 1998, Bộ Thuỷ sản đã cấm nhập và nuôi cá piranhas trên toàn lãnh thổ Việt Nam. |
Cá chim trắng cùng họ và có bề ngoài gần giống với cá piranhas (hay còn gọi là cá hổ). Tuy nhiên, chúng vẫn có những điểm khác biệt rõ nét. Ông Tùng cho biết piranhas có hàm răng sắc nhọn, với các răng hình kéo, màu sắc cơ thể cũng đậm hơn. Trong khi đó, cá chim trắng răng to, bằng, và màu đỏ ở bụng nhạt hơn. Đây là loài cá nước ngọt, ăn tạp, khoẻ, giống nhiều loài cá quen thuộc ở Việt Nam như cá măng, lóc, trê...
Trước khi có mặt ở miền Nam, cá chim trắng đã xuất hiện ở nhiều tỉnh miền Bắc nước ta như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh... Sau đó, chúng được đưa vào Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang..., và hiện được Bộ Thuỷ sản khuyên nuôi thí điểm ở Đồng Nai.
Ông Tùng cho biết, sự lo lắng của người dân bắt nguồn từ nhiều tờ bướm được dán khắp nơi ở Cát Tiên, cảnh báo về nguy cơ của loài cá dữ piranhas - có hình dáng giống cá chim trắng.
Trong cuộc điều tra này, các cán bộ của Bộ Thuỷ sản phát hiện một kẽ hở trong việc nuôi cá chim trắng ở Đồng Nai. Bình thường, việc nuôi thử nghiệm phải được kiểm soát rất chặt chẽ, đề phòng các loài cá lọt ra thiên nhiên. Nhưng tại địa phương này, cá được nuôi ở vùng đồng thấp, dễ bị thoát ra ngoài môi trường tự nhiên khi lũ tới. Nếu vật nuôi là cá piranhas thì việc kiểm soát sẽ vô cùng khó khăn.
Cũng theo ông Tùng, Bộ Thuỷ sản sẽ sớm truy cứu trách nhiệm của người đã đưa ra những tờ bướm trên. Trong thời gian sớm nhất, Bộ sẽ tổ chức hội nghị tại miền Nam để thảo luận về cá chim trắng, đánh giá việc có tiếp tục nhân rộng chúng hay không, ở đâu, và như thế nào.
Nhật Minh