Thứ tư, 25/6/2003, 08:00 GMT+7

Lấy mẫu cá chim trắng ở Đồng Nai để định danh

Cá piranhas bụng đỏ từng được nuôi làm cảnh ở TP HCM.

Ngày 24/6, đoàn chuyên gia Bộ Thủy sản đã đến xã Đắc Lua (huyện Tân Phú), lấy mẫu cá chim trắng đang được nuôi tại đây để xác định có phải là cá piranhas hay không. Cả hai mẫu đã được đưa về TP HCM để phân tích, dự kiến sẽ có kết quả trong chiều nay hoặc sáng mai.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Môi trường Nguồn lợi Thủy sản (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2), cho biết 2 con cá được lấy mẫu vừa giống cá chim trắng vừa giống piranhas, nên nếu chỉ nhìn bề ngoài thì sẽ không thể định danh được. Hơn nữa, việc xác định sai tên khoa học của những con cá này sẽ đem lại hậu quả rất nghiêm trọng. Vì vậy, chúng phải được nghiên cứu, kiểm tra kỹ lưỡng tại phòng thí nghiệm ở TP HCM.

Anh Trần Quang Thịnh, chủ ao cá được lấy mẫu, cho biết những con cá chim trắng mà anh nuôi thuộc loại ăn tạp (cám, sắn lát khô, ngô, phân lợn, phân bò, lòng lợn...), và rất thích thức ăn có nguồn gốc động vật. Chúng tranh mồi rất nhanh, khi anh thả cần câu xuống ao thì cá chim trắng bao giờ cũng cắn câu đầu tiên. Tuy nhiên, chúng không rượt đuổi và cắn các loài cá khác.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, có 2 loài cá piranhas từng xuất hiện tại các hàng bán cá cảnh ở TP HCM vào những năm 1997-1998. Loài thứ nhất có tên khoa học là Serrasalmus nattereri, thuộc họ Characidae, bộ Cypriniformer (tên tiếng Anh là Bellied Piranha, tên Việt Nam là cá kim cương, cá răng). Đặc điểm nhận dạng là bụng màu đỏ, hàm răng rất sắc và được sắp xếp đặc biệt. Loài thứ 2 có tên khoa học là Pygocentrus calmoni (tên tiếng Anh là Doski Piranha, tên Việt Nam là cá ngân bản), có chiều dài trung bình 15-20 cm, cũng thuộc họ Characidae. Cả 2 loài này đều rất háu ăn, sinh sản nhanh, sống theo đàn lớn, rất nguy hại cho nguồn lợi thủy sản, động vật và cả con người. Các loại cá piranhas đã bị cấm nhập khẩu và thả nuôi ở Việt Nam.

(Theo Thanh Niên)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Con sóc ngủ chung cùng đàn mèo. (Trần Nguyễn Thư Ái)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao