Thứ ba, 24/6/2003, 10:55 GMT+7

Sự chung thủy làm hại cá ngựa

Cá ngựa.

Lòng chung thủy quá đáng đang đẩy cá ngựa đến chỗ diệt vong. Các nhà khoa học cho biết trong khi đang bị săn lùng gắt gao để làm thuốc cổ truyền Trung Quốc, thì các sinh vật kỳ lạ này vẫn giữ nguyên thói quen kết đôi một lần duy nhất và không sẵn sàng "đi bước nữa" nếu bị tách đôi.

Chế độ một vợ một chồng của các ngựa là khá bất thường trong thế giới động vật. Trước tiên, con cái bơi tới gần con đực mà nó chọn làm bạn đời và cả hai cùng thay đổi màu sắc trong khi nhảy múa quanh nhau nhiều giờ, trong một nghi lễ phức tạp. Sau khi nhận trứng từ con cái và thụ tinh cho trứng, con đực sẽ mang thai khoảng 3 tuần trước khi sinh nở.

Mỗi năm, khoảng 40 triệu con cá ngựa trong thiên nhiên bị bắt để bổ sung vào các bài thuốc truyền thống của Trung Quốc, và gần 1 triệu con khác được bắt nuôi làm cảnh. Tuy nhiên, khi bị bắt làm cảnh, chúng thường chết rất nhanh do không có thức ăn phù hợp. Điều đáng nói là cá ngựa thường rất chung tình, vì thế khi bạn đời bị bắt hay bị chết, chúng không tìm kiếm bạn đời mới để truyền giống. Lý do này khiến cho dân số của loài vốn đã suy kiệt, lại càng dễ bị tuyệt chủng hơn.

Mới đây Công ty bảo tồn cá ngựa Ireland cho biết họ sẽ cứu lấy loài vật quý hiếm này bằng việc nuôi cá ngựa để phục vụ thị trường. “Chúng tôi muốn nhắc mọi người rằng cá ngựa nuôi nhốt là một lựa chọn tốt hơn nhiều. Việc này sẽ không gây ảnh hưởng đến môi trường, còn cá ngựa sẽ vẫn sống sót và lớn lên trong bồn nhà bạn”, giám đốc sản xuất Ken Maher, từ phòng thí nghiệm ở Connemara ở Tây Ireland, cho biết.

Công ty cũng dự định sẽ huấn luyện cá ngựa con sinh ra trong môi trường này ăn thức ăn đông lạnh. Nếu làm được việc đó, chúng có thể được bán đi khắp thế giới. Công ty hy vọng công nghệ với chi phí thấp này có thể được chuyển giao tới những vùng nghèo hơn của thế giới, nơi mà nguồn dự trữ cá ngựa đang cạn kiệt rất nhanh.

B.H. (theo Reuters)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Đôi bạn mèo thân thiết. Cả hai chú nặng tổng cộng 11kg. (Truong My Loan)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao