Thứ sáu, 25/4/2003, 11:05 GMT+7

Tên mới dành cho người phá hoại môi trường

Theo tạp chí môi trường Grist của Mỹ, những ai làm hại môi trường từ nay sẽ được khoác một cái tên mới: pollutocrat. Từ này đã vượt qua mọi "đối thủ" để giành giải nhất trong cuộc thi tìm kiếm từ thay thế cho anti-environmentalist (người chống phá môi trường).

Pollutocrat phát sinh từ pollution (ô nhiễm môi trường) và là từ chơi chữ của plutocrat (nhà tài phiệt). Pollutocrat được định nghĩa là người làm hại môi trường một cách vô thức hay có ý thức.

Sau khi mở cuộc thi tháng trước, tạp chí điện tử Grist đã nhanh chóng bị ngập lụt bởi hàng trăm đơn dự thi trong vòng một giờ. "Từ 350 gợi ý, chúng tôi đã chọn ra 10 từ và đưa chúng ra bỏ phiếu. Trong số đó còn có các từ biolooter, tree-thugger, ecoperp, envirobuster and denialphile", Kendra Howe, tổng biên tập Grist, nói.

Howe hy vọng từ mới pollutocrat sẽ nhanh chóng trở nên thông dụng.

Minh Thi (theo Nature)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú mèo bên chùm hoa. (Bùi Dịu Hương)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao