Tìm thấy làng cổ niên đại 1.200 năm ở Mỹ
Hàng trăm đầu mũi tên và các mảnh gốm có từ năm 600-800 sau Công nguyên đã chứng tỏ sự tồn tại của một ngôi làng cổ, hiện bị vùi sâu dưới một ngọn đồi thuộc bang lllinois (Mỹ), cách thành phố St. Louis 56 km về phía đông.
“Đây là một khu vực rất có ý nghĩa. Họ phát hiện thấy một ngôi nhà hình lỗ khóa (keyhole) và những đường nét của một ngôi làng nhỏ”, Brad Koldehoff, một nhà khảo cổ học của bang, cho biết.
Những ngôi nhà hình lỗ khóa được làm từ đất sét và gỗ, với các căn phòng ngầm một nửa dưới lòng đất. Tại một đầu là một phòng ở lớn hình vòm, dẫn ra ngoài bằng một chiếc cổng dài, thẳng, có mái che, tạo cho tổng thể hình một chiếc lỗ khóa.
Nghiên cứu dưới kính hiển vi các mảnh vụn từ những hố rác cổ đại, nhóm nghiên cứu cho biết cư dân ở đây từng ăn thịt hươu và gà tây, cùng một số loại hạt.
Những mảnh gốm và mũi tên trên được tìm thấy tuần trước, khi người chủ đất muốn bóc lớp đất đồi để bán cho một dự án làm đường cao tốc gần đó.
B.H. (theo AP)