Mỹ là nơi lãng phí nước nhất trên thế giới
 |
| Việc giữ cho các sân bóng xanh tươi cần tới rất nhiều nước. |
Những con số mới được đưa ra tại Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 3 đang diễn ra ở Kyoto (Nhật Bản) đã chứng tỏ điều đó. Lý do chủ chốt cho vấn đề này chính là môn thể thao golf được nhiều người dân Mỹ yêu thích.
Việc giữ cho các đường lăn bóng và sân cỏ luôn xanh tươi cần tới một lượng nước khổng lồ. Nhưng lợi ích của việc này đối với người chơi golf và chủ câu lạc bộ lại rất hạn chế. Do vậy, golf bị coi là môn chơi tốn nước nhất.
Nước Mỹ có khoảng 23.000 sân golf - nhiều nhất trên thế giới. Phần đông trong số đó tập trung ở miền tây, khu vực được Chương trình đánh giá Nước trên thế giới coi là có nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng.
 |
Bản đồ chỉ số WPI: Xanh lam: >= 68: Chỉ số cao nhất Xanh lá cây: 62-67,9: Trung bình cao Vàng: 56-61,9: Trung bình Nâu: 48-55,9: Trung bình thấp Đỏ: <48: Thấp Xám: Không có dữ liệu |
Việc đánh giá hiệu quả sử dụng nước nằm trong chương trình xác định Chỉ số đói nghèo liên quan tới nước (WPI) của mọi quốc gia trên toàn thế giới, do Trung tâm Sinh thái và Thuỷ học của Anh thực hiện.
WPI được đánh giá thông qua hiệu quả sử dụng nước, trữ lượng nước uống, nguồn nước, khả năng mua nước của quốc gia và ảnh hưởng của những chính sách về nước đối với môi trường. WPI càng cao càng tốt.
Theo kết quả điều tra, những nơi có chỉ số WPI cao nhất là Phần Lan, Canada và Iceland. Quốc đảo Haiti bị đứng cuối bảng do đề ra những chính sách đưa hệ thống nước của quốc gia vào tình trạng bị đe dọa nghiêm trọng. Việc thiếu nhiên liệu đã khiến người dân của hòn đảo này chặt cây hàng loạt, khiến hạ tầng nước ở đây bị phá huỷ.
"Chỉ số WPI phản ánh rằng không phải khối lượng nguồn nước quyết định mức độ nghèo kém của quốc gia, mà là hiệu quả sử dụng những nguồn nước đó", Caroline Sullivan, đứng đầu nhóm điều tra, tuyên bố.
Việt Nam có chỉ số WPI từ 48 đến 55,9, thuộc diện trung bình thấp.
Minh Thi (theo BBC)