Người Anh đã biết ướp xác từ thời Ai Cập cổ đại
 |
| Xác ướp được tìm thấy trên đảo South Uist. |
Một nhà khảo cổ người Anh đã khám phá ra 4 thi hài từ thời đồ đồng, có dấu hiệu của sự ướp xác, trên hòn đảo South Uist, tây nam Scotland. Những cơ thể 3.000 năm tuổi này là những xác ướp cổ nhất từng được tìm thấy ở xứ sở sương mù.
Trong khi người Ai Cập cổ đại bảo quản xác chết bằng cát nóng và muối tự nhiên, người Peru cổ đại giữ gìn thi hài nhờ những ngọn gió khô hanh trên các đỉnh núi cao, thì người Anh cổ đại đã sử dụng các loại axit tự nhiên trong than bùn để làm vật liệu ướp, tiến sĩ Mike Parker-Pearson, người thực hiện nghiên cứu này, cho biết.
Parker-Pearson tìm thấy 4 thi thể trên chôn sâu dưới các lớp trầm tích. Mặc dù các lớp bọc ngoài đã bị phân hủy hết, nhưng ông tin rằng đây chính là các xác ướp, bởi thực tế là các thi hài đã bị moi hết nội tạng bên trong (những bộ phận dễ thối rữa) và việc định tuổi bằng phương pháp carbon cho thấy họ đã chết khoảng 600 năm trước khi được chôn. Chỉ có việc ướp xác mới có thể đẩy lui quá trình phân hủy thi thể lâu đến vậy. Các bằng chứng khác cũng chứng tỏ những người cổ đại này đã được chôn xuống đầm lầy, do "lớp da của họ trở nên rất dai, và cơ thể hầu như không còn xương do xương đã bị các hóa chất phức tạp trong than bùn ăn mòn và hòa tan qua nhiều thế kỷ".
Trong số 4 thi hài này, có một phụ nữ nắm chặt hai chiếc răng cửa trong lòng bàn tay.
B.H. (theo Reuters)