Sao biển - bậc thầy trong công nghệ quang học
 |
| Brittlestar được bao phủ bằng các tinh thể canxit. |
Trên những cánh tay của con brittlestar (họ hàng với sao biển) là vô số những thấu kính cực nét, cho phép con vật nhìn bao quát được mọi phía. Loại thấu kính này tốt hơn bất kỳ thiết bị quang học nhân tạo nào, và nó sẽ dạy chúng ta cách tạo ra các sản phẩm có độ hội tụ cực mạnh.
“Thay vì mải mê theo đuổi những ý tưởng và công nghệ mới, chúng ta có thể học tập từ chính các sinh vật bé nhỏ này”, Joanna Aizenberg, thuộc lĩnh vực công nghệ quang học, Phòng thí nghiệm Bell (Mỹ), cho biết.
Theo bà, brittlestar có khả năng quan sát kỳ diệu là do hàng nghìn tinh thể canxit phân bố trên bộ xương của nó. Những tinh thể này hoạt động như các thấu kính, chúng quay ra mọi hướng và giúp con vật có tầm quan sát cực rộng. Nói một cách hình tượng, các tinh thể đã phối hợp với nhau làm nên một "con mắt" có-thể-nhìn-thấy-tất-cả, cho phép brittlestar nhận ra và chạy trốn kẻ thù.
Đây cũng chính là mục tiêu của các nhà sản xuất thiết bị quang học, đặc biệt trong việc chế tạo camera. “Thay vì chỉ có một thấu kính hướng về một phía, người ta có thể làm hàng nghìn thấu kính hướng về mọi phía khác nhau. Điều đó sẽ cho phép thiết bị có tầm nhìn trong vòng 360 độ”, tiến sĩ Aizenberg giải thích.
Ngoài ra, brittlestar cũng có thể hội tụ ánh sáng tốt hơn 20 lần so với bất cứ thấu kính nhân tạo nào mà con người hiện có. Chính vì thế, các kỹ sư có thể học tập “công nghệ” của sinh vật tí hon này để tạo ra những thấu kính có độ hội tụ mạnh hơn từ 10 đến 20 lần, phục vụ công nghệ viễn thông quang học.
B.H. (theo BBC)