Thứ hai, 9/12/2002, 08:24 GMT+7

Bí quyết chống gió của hoa thủy tiên

Thân thủy tiên có mặt cắt hình tam giác.

Nhờ thân mảnh, có mặt cắt hình tam giác, thủy tiên có thể xoắn tít lại mỗi khi gặp gió mạnh, chứ không bị gãy gập như một số cây hoa khác. Vì thế, nó thường được các nhà thơ mệnh danh là "Nữ hoàng của nghệ thuật chống gió".

Những lúc đi một mình trên các cánh đồng, William Wordsworth đã phải kinh ngạc khi thấy rằng hoa thủy tiên biết "nhảy nhót trong gió". Còn Shakespeare đã phải reo lên: "... hoa thủy tiên, mang theo gió tháng ba và vẻ đẹp kiều diễm!". Sở dĩ thủy tiên khiến các nhà thơ rung động, vì thân cây dài, mảnh mai của nó có thể đùa cợt trước các cơn gió hung bạo nhất.

Trong buổi họp của Hội nghiên cứu vật liệu Mỹ ở Boston tuần trước, chuyên gia về cơ sinh Steven Vogel, Đại học Duke ở Durham, Bắc Carolina, đã đưa ra một bài tổng kết về cấu trúc cơ học của thân cây thủy tiên: Mặt cắt của thân có hình tam giác, vì thế gió chỉ thổi trượt qua thân, làm thân bị cuộn, xoắn, chứ không thổi trực diện và bẻ gãy nó. Sau khi cơn gió đi qua, thủy tiên lại vươn dậy bình thường.

Minh Hy (theo Nature)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Con sóc ngủ chung cùng đàn mèo. (Trần Nguyễn Thư Ái)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao