Điều khiển vi khuẩn từ xa
 |
| Vi khuẩn E. coli. |
Các nhà khoa học Mỹ đang thử nghiệm phương pháp điều khiển tế bào bằng sóng điện từ ở khoảng cách xa. Nếu thành công, nó sẽ mở ra hướng chế tạo các "máy vi khuẩn", để thực hiện những thao tác phức tạp trong y học.
Nhóm nghiên cứu của Joseph Jacobson, Viện Công nghệ Massachusetts ở Cambridge (MIT), mới thông báo về thử nghiệm này trong cuộc họp của Hội nghiên cứu vật liệu Mỹ ở Boston, hôm qua.
Jacobson đã gắn vào các enzyme của vi khuẩn E. coli một hạt vàng cỡ nanomét (1 nanomét = 1 phần triệu milimét). Hạt nano bằng vàng này đóng vai trò như một ăng-ten, có thể bắt tín hiệu điện từ. Nhờ vậy, người ta có thể điều khiển các enzyme này từ xa để đóng-mở các ARN trong tế bào (các phân tử truyền thông tin). Tương lai, phương pháp này có thể giúp các nhà khoa học điều khiển vi khuẩn xâm nhập vào bất kỳ vị trí nào theo ý muốn.
Đầu năm nay, nhóm nghiên cứu của Joseph Jacobson cũng đã điều khiển được hoạt động của ADN bằng cách tương tự. Họ đã gắn một ăng-ten bằng hạt nano vàng vào một chuỗi ADN, rồi dùng sóng điện từ điều khiển sự co duỗi của nó theo ý muốn.
Minh Hy (theo dpa, Nature)