Ếch sử dụng hốc cây để tối ưu hóa tiếng kêu
 |
| Một con ếch cây đực đang "chỉnh giọng". |
Loài ếch cây metaphrynella sundana có cảm nhận rất chính xác về độ rung của hốc cây nơi nó sống. Vì thế, nó có thể điều chỉnh âm lượng, sao cho tần số của tiếng kêu cộng hưởng với tần số của hốc cây để đưa tiếng kêu vang xa nhất.
Nhóm nghiên cứu của Bjoern Larner, Bảo tàng Lịch sử thiên nhiên ở Chicago (Mỹ), và Maklarin bin Lakim, Trung tâm nghiên cứu vườn Quốc gia ở Sabah (Malaysia), đã phát hiện ra khả năng thích nghi với hình dạng hốc cây của loài ếch metaphrynella sundana ở Borneo.
Trong một thí nghiệm, họ đã cho một con ếch đực vào một chiếc ống hình trụ, rồi đổ nước lưng lửng ống. Quan sát cho thấy, ếch ta liên lục thay đổi âm lượng tới lúc nó tìm được tiếng kêu có tần số phù hợp nhất với tần số của ống nước. Nếu người ta rút bớt nước đi, ếch lại tiếp tục thay đổi tiếng kêu để thích nghi với không gian mới của ống.
Trong thiên nhiên, những con ếch metaphrynella sundana đực thường nằm trong hốc cây xâm xấp nước, rồi dùng tiếng kêu của nó để gọi những con cái muốn giao phối. Tiếng kêu càng to, càng vang, thì càng chứng tỏ ếch khỏe mạnh, và càng dụ được nhiều con cái.
Minh Hy (theo Nature, dpa)